IS chiếm trụ sở chính quyền thành phố Ramadi

Ngày 15/5, các nguồn tin cho biết các tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã chiếm trụ sở chính của chính quyền tại thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq. Động thái này cho thấy IS đã kiểm soát gần như toàn bộ thành phố này.

Các phần tử thánh chiến IS đã kiểm soát hầu hết thành phố Ramadi. Ảnh: CNN


Một thiếu tá cảnh sát giấu tên cho hay các phần tử thánh chiến IS đã chiếm khu trụ sở chính quyền trên vào khoảng 14 giờ (11 giờ GMT) và treo lá cờ đen của IS, kết thúc cuộc tấn công được phát động từ hôm 14/5. Theo sĩ quan này, hiện IS “đang chiếm giữ khu trung tâm chính quyền ở Ramadi và cũng treo cờ IS trên nóc trụ sở cảnh sát ở Anbar”.

Trong khi đó, IS đã ra tuyên bố cho biết các tay súng của nhóm này đã “xâm nhập vào trụ sở chính quyền ở trung tâm Ramadi… Chiến dịch kết thúc bằng việc kiểm soát khu liên hợp này sau khi tiêu diệt 'murtadeen' (các tay súng bộ lạc Sunni chiến đấu bên cạnh quân chính phủ) và cho nổ tung các tòa nhà gần trụ sở chính quyền, cảnh sát Anbar”.


TN
(Theo AFP)
IS đe dọa di sản thế giới Syria
IS đe dọa di sản thế giới Syria

IS đã tiến gần tới thành phố lịch sử Palmyra của Syria, một di sản thế giới được UNESCO công nhận, điều này gây nhiều lo ngại thành phố sẽ bị IS phá hủy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN