Iraq khai quật 470 thi thể từ các mộ tập thể ở Tikrit

Ngày 28/5, Bộ trưởng Y tế Iraq Adila Hammoud cho biết nhà chức trách nước này đã khai quật 470 thi thể của những người được cho là binh sĩ bị phiến quân thuộc nhóm “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng hành quyết gần thành phố Tikrit năm 2014.

Tay của binh sĩ được tìm thấy trong ngôi mộ tập thể ở Tikrit.


Phát biểu tại một buổi họp báo ở thủ đô Baghdad, Bộ trưởng Adila thông báo nhà chức trách đã tìm thấy số thi thể trên khi khai quật 4 mộ tập thể ở Tikrit, trong đó một ngôi mộ chứa đến 400 thi thể. Các nạn nhân này là những tân binh bị giết hại trong vụ việc được gọi là "cuộc thảm sát Speicher" năm ngoái. Hiện chính quyền Iraq đang phối hợp với các tổ chức nước ngoài tiến hành xác minh danh tính của các nạn nhân.

Hồi tháng 6 năm ngoái, các tay súng IS cùng một số phần tử vũ trang đã bắt cóc hàng loạt thanh niên mới nhập ngũ, chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite, tại căn cứ quân sự Speicher ở miền Bắc Tikrit. Sau đó, IS đã công bố các bức ảnh về vụ thảm sát, trong đó các nạn nhân xếp hàng và bị hành quyết từng người. Tin cho biết số nạn nhân bị giết hại trong vụ này là 1.700 người.

Sau khi lực lượng an ninh Iraq giành lại kiểm soát Tikrit từ tay IS hồi đầu tháng 4 vừa qua, các cơ quan chức năng đã phát hiện và khai quật một số mộ tập thể, tìm thấy hàng trăm thi thể, trong đó có nhiều binh sĩ.
TTXVN/Tin tức
Phát hiện mộ chôn 1.700 lính Iraq bị IS giết hại
Phát hiện mộ chôn 1.700 lính Iraq bị IS giết hại

Các chuyên gia pháp lý Iraq đang tiến hành khai quật mộ chôn tập thể 1.700 xác binh lính được cho là đã bị nhóm phiến quân Hồi giáo IS giết hại ở Tikrit.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN