Inđônêxia và Mỹ tăng cường hợp tác hải quân

Tư lệnh Hải quân Inđônêxia, Đô đốc Soeparno, và Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Mỹ Scott Van Buskirk ngày 17/6 (giờ Việt Nam) đã gặp nhau để trao đổi về một số vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có tăng cường hợp tác giữa hải quân hai nước.

Đô đốc Soeparno và Phó Đô đốc Hạm đội 7 của Mỹ Scott Van Buskirk bàn bạc hợp tác hải quân giữa hai nước. Ảnh: Internet

Hãng tin Antara dẫn lời người phát ngôn Hải quân Inđônêxia Tri Prasodjo cho biết, hai bên đã nhất trí bổ sung các chương trình huấn luyện cho tàu ngầm và tàu phá ngư lôi vào các cuộc diễn tập hải quân chung giữa hai nước.

Theo ông Prasodjo, hai chương trình này được đưa ra trên cơ sở đánh giá chung về các mối đe dọa trong tương lai và sẽ được thực hiện trong cuộc diễn tập chung của hải quân hai nước trong năm tới.

Cho đến nay, hải quân hai nước đã hợp tác về diễn tập chung và trao đổi sỹ quan trong khuôn khổ Chương trình hợp tác huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu (CARAT).

Sau cuộc gặp, Phó Đô đốc Van Buskirk đã thăm Bộ tư lệnh Hạm đội miền Tây của Inđônêxia.

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN