Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013: Kinh tế vĩ mô đã tốt lên

Chủ trì buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5/2013, do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 26/5, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam (ảnh) cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm diễn biến đúng như dự kiến điều hành, bám sát mục tiêu Trung ương và Quốc hội đề ra cho năm 2013 là ưu tiên ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng hợp lý, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Chưa lo ngại về thiểu phát


Trả lời câu hỏi của báo giới về việc liệu nguy cơ thiểu phát đã hiện hữu hay chưa, khi tổng cầu xuống rất thấp, Bộ trưởng Vũ Đức Đam khẳng định, về điều hành kinh tế - xã hội hiện nay nếu để lạm phát hay thiểu phát Chính phủ đều lo. Đặc biệt, lạm phát được ví như sốt nóng, thiểu phát như sốt rét, còn nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, theo nhận định của Chính phủ, nguy cơ tái lạm phát vẫn hiện hữu, và không được chủ quan. Nhớ lại năm ngoái khi CPI giảm mạnh hơn, chúng ta đã lo ngại sẽ có thiểu phát và thậm chí có ý kiến suy diễn rằng sẽ có suy thoái kép nhưng sau đó, 1 tháng sau đã thấy nguy cơ lạm phát rõ ràng hơn. Chính vì vậy, Chính phủ tiếp tục kiên định mục tiêu ưu tiên ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát và tăng trưởng ở mức hợp lý.


Bộ trưởng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tình hình kinh tế vĩ mô đã tốt lên, chỉ số hàng tồn kho giảm rõ rệt, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng (tiêu thụ xi măng tăng hơn 18%), giải ngân ODA tăng rất tốt so với năm ngoái, tỷ giá ổn định, dự trữ ngoại hối vượt 12 tuần nhập khẩu. “Tuy nhiên, chúng ta không được chủ quan, cần nhìn nhận thực tế nền kinh tế còn khó khăn, vẫn còn nhiều DN đình đốn sản xuất” - Bộ trưởng Vũ Đức Đam lưu ý.

 

Không để xảy ra thêm những sự cố lớn về điện


Trả lời câu hỏi của xung quanh sự cố mất điện tại 21 tỉnh miền Nam vừa qua, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam cho biết đây là một trong những nội dung quan trọng được Chính phủ nhắc tới trong cuộc họp thường kỳ tháng 5. Cơ quan điều hành nhận định đây là một sự cố nghiêm trọng, trước nay chưa từng có. Qua vụ việc, Chính phủ nhận định bên cạnh nguyên nhân sự cố, một lý do quan trọng là mạng lưới sử dụng điện ở Việt Nam quá chằng chịt, phức tạp, trong khi số mạch dẫn vào từ đường dây 500 kV quá ít, dẫn tới tình trạng khó khắc phục khi xảy ra sự cố.


Thứ trưởng Công Thương Lê Dương Quang nhận định vụ việc nêu trên cho thấy tính chất dễ tổn thương của hệ thống truyền tải điện Việt Nam. Cũng theo đại diện Bộ Công Thương, sau sự cố, cơ quan này đã có báo cáo sơ bộ trình Chính phủ, báo cáo đầy đủ dự kiến sẽ có trong tuần tới.


“Qua vụ việc này, chúng tôi càng thấy tính cần thiết của việc đẩy nhanh các dự án phát triển nguồn điện phía Nam. Bởi ở nhiều lúc cao điểm, sản lượng điện tự cung cấp được ở khu vực này chỉ đạt khoảng 60%, 40% còn lại phải truyền tải từ miền Bắc, miền Trung vào. Trong khi đó, hệ thống truyền tải qua đường dây 500 kV hiện cũng cần được củng cố, mở rộng”, ông Quang nói.


Thông tin thêm về sự việc này, Bộ trưởng Vũ Đức Đam cho biết, do tính chất của sự cố này ở quy mô lớn, chưa từng có, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc, tìm nguyên nhân, xác định trách nhiệm. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phân tích các điểm còn thiếu sót để rút kinh nghiệm, khắc phục, sửa chữa; kể cả đề nghị sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn hành lang lưới điện; tránh lặp lại sự cố đáng tiếc này.


Cũng theo Bộ trưởng Vũ Đức Đam, rút kinh nghiệm từ sự việc này, thời gian tới, Chính phủ sẽ huy động các nguồn vốn triển khai quy hoạch của ngành điện, cụ thể là đầu tư, xây dựng thêm các đường dây truyền tải điện, đảm bảo không để xảy ra những sự cố tương tự đồng thời đáp ứng tốt hơn nhu cầu điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thu Hường

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN