Hong Kong thu bộn tiền từ du khách Trung Quốc trong Tuần lễ Vàng

Với dân số chưa tới 7,2 triệu người, nhưng dự kiến trong Tuần lễ Vàng nhân dịp kỉ niệm Quốc khánh Trung Quốc năm 2012, Hong Kong sẽ đón khoảng 7,6 triệu lượt khách du lịch ra, vào Khu Hành chính Đặc biệt này của Trung Quốc.


Tuần lễ Vàng trùng với Tết Trung thu, nên lượng khách du lịch tới Hong Kong tăng mạnh.

 

Nhiều năm nay, cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống được cải thiện, du lịch nước ngoài đã trở thành thói quen tiêu dùng của người dân Trung Quốc trong những dịp nghỉ lễ và Hong Kong là một trong những điểm đến ưa thích của du khach Trung Quốc đại lục.


Bắt đầu từ hôm nay (30/9) tới hết ngày mùng 7/10, người dân Trung Quốc có tổng cộng 8 ngày nghỉ thuộc Tuần lễ Vàng nhân dịp kỉ niệm 63 năm Quốc khánh. Đặc biệt, Tuần lễ Vàng năm nay trùng với Tết Trung thu, nên số lượng du khách nước ngoài nói chung và du khách Trung Quốc đại lục nói riêng tới Hong Kong được dự báo là sẽ tăng mạnh.


Theo cơ quan chức năng Hong Kong, trong thời gian Tuần lễ Vàng dự kiến có khoảng 7,6 triệu lượt khách du lịch ra, vào Khu Hành chính Đặc biệt này của Trung Quốc, tăng 20% so với năm 2011.


Trong đó, dự kiến có khoảng 70% lượt du khách tới Hong Kong bằng đường bộ và trong số du khách tới Hồng Công bằng đường bộ, dự kiến có gần 1 triệu lượt du khách là người Trung Quốc đại lục.


Chủ tịch Hiệp hội ngành nghề du lịch Hong Kong Hồ Triệu Anh cho biết bình quân chi tiêu của một khách du lịch Trung Quốc qua đêm tại Hồng Công là 8.000 HKD và khách du lịch đi về trong ngày là 2.000 HKD.


Số lượng khách du lịch qua đêm và về trong ngày là tương đương nhau. Dự kiến trong Tuần lễ Vàng năm nay, số du khách đến từ Trung Quốc đại lục sẽ tiêu khoảng 5 tỉ HKD (hơn 641 triệu USD) tại Hong Kong, tăng khoảng 20% so với Tuần lễ Vàng năm 2011.


Việc chi tiêu của du khách Trung Quốc đại lục tập trung vào những mặt hàng rẻ hơn ở Trung Quốc đại lục như đồng hồ, túi sách, đồ trang sức, mĩ phẩm, hàng điện tử của các hãng nổi tiếng. Do thuế suất đối với rượu vang ở Hong Kong rất thấp, nên đây cũng là một mặt hàng thu hút du khách Trung Quốc đại lục.


Tin, ảnh: Hà Ngọc

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN