Hơn 68% bệnh nhân dương tính cúm A/H1N1 tuổi dưới 20

Tại Hội thảo khoa học “Bệnh lây qua đường hô hấp và cúm A/H1N1”, tổ chức tại TP.HCM, ngày 7/4, TS.BS Nguyễn Thị Minh Phượng, Trưởng khoa Y tế công cộng, Viện Pasteur TP.HCM cho biết, hiện có trên 68% bệnh nhân xét nghiệm dương tính với cúm A/H1N1 nằm trong độ tuổi dưới 20 và người mắc bệnh không nên tự ý sử dụng thuốc, đặc biệt là thuốc kháng virút như Tamiflu để điều trị cúm.

Tại hội thảo, các bác sĩ khuyến cáo tất cả mọi người nếu phát hiện một trong các biểu hiện như: Khó thở, đau ngực, co giật hoặc lừ đừ, nôn ói nhiều, sốt kéo dài hơn 3 ngày không thuyên giảm dù đã dùng thuốc hạ sốt, bệnh giảm bớt nhưng sau đó trở nặng, cần đến ngay các trung tâm y tế, bệnh viện tại địa phương khám bệnh.

Bác sĩ Minh Phượng cho biết, người mắc bệnh cúm A/H1N1 đang có chiều hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành tại Việt Nam. Vừa qua đã phát hiện một số ổ dịch cúm A/H1N1 ở 2 tỉnh Bến Tre và Bình Phước.

Gia Thuận

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN