Hoạt động Mặt trận góp phần phát huy truyền thống hữu nghị Việt Nam - Lào

Ngày 30/8, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Sôm ốc Kình sạ đa - Phó Chủ tịch Ủy ban làm trưởng đoàn đã đến thăm, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm công tác Mặt trận với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Đây là hoạt động thực tế trong khuôn khổ chương trình khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn công tác Mặt trận cho cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước năm 2017, do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức tại thành phố Đà Nẵng từ ngày 20/8 - 6/9.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào Sôm ốc Kình sạ đa phát biểu tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Nguyễn Phi Hùng nhấn mạnh: Những năm qua, Mặt trận các cấp Quảng Nam không ngừng tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết trong tỉnh vững chắc; tích cực vận động nhân xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững; động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Mặt trận làm tốt vai trò đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng đảng, chính quyền vững mạnh. Đối với tỉnh bạn kết nghĩa, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Mặt trận tỉnh Sê Kông không ngừng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác Mặt trận, qua đó thắt chặt thêm tình cảm, mối quan hệ gắn bó giữa tỉnh Quảng Nam và Sê Kông, góp phần phát huy truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Ông Sôm ốc Kình sạ đa, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cảm ơn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Nam nói riêng đã có nhiều giúp đỡ Lào trong đào tạo cán bộ, cán bộ Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Nhân dân sống ở vùng biên giới giữa hai nước đã và đang thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình giao lưu, kết nghĩa, qua đó góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.

Tại buổi làm việc, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác tôn giáo, chính sách ưu tiên phát triển bền vững đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và kinh nghiệm trong công tác vận động, tập hợp kiều bào ở nước ngoài đoàn kết hướng về quê hương; chia sẻ những kinh nghiệm để thực hiện công tác Mặt trận và vai trò của Mặt trận trong xây dựng Đảng, Quốc hội, chính quyền.

Tin, ảnh: Đoàn Hữu Trung (TTXVN)
Cán bộ Mặt trận cần chủ động, sát dân, hiểu dân, dám nghĩ, dám làm
Cán bộ Mặt trận cần chủ động, sát dân, hiểu dân, dám nghĩ, dám làm

Ngày 29/8, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2017 cho cán bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, huyện khu vực phía Bắc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN