Hàn Quốc đề xuất đối thoại vô điều kiện với Triều Tiên



Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Yu Woo Ik đã đề xuất tiến hành các cuộc đối thoại vô điều kiện với CHDCND Triều Tiên để nối lại hoạt động đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán từ Chiến tranh Triều Tiên, các tua du lịch từ Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang ở Triều Tiên và các dự án hợp tác liên Triều đang bị đình trệ.


Trả lời phỏng vấn tờ "Korea Herald" ngày 17/7, ông Yu bày tỏ mong muốn đề xuất tiến hành đối thoại, xoa dịu căng thẳng, đề cao tinh thần hòa bình và hợp tác nhằm giải quyết khó khăn mà Triều Tiên đang phải đối mặt.


Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, Yu Woo Ik. Ảnh: Internet


Ông Yu khẳng định, Hàn Quốc đang để ngỏ cơ hội đối thoại với Triều Tiên mà không kèm bất kỳ điều kiện tiên quyết nào và ông hy vọng mọi bất đồng giữa hai bên sẽ được giải quyết thông qua đối thoại.


Hiện chưa rõ liệu Triều Tiên có chấp thuận đề xuất của Hàn Quốc hay không. Bình Nhưỡng vẫn từ chối hợp tác với chính quyền của Tổng thống Lee Myung-bak, cáo buộc ông có lập trường thù địch với Triều Tiên kể từ khi ông lên làm tổng thống năm 2008.


Hoạt động đoàn tụ các gia đình bị ly tán giữa hai miền Triều Tiên được tổ chức lần gần đây nhất là vào tháng 10/2010, thời điểm quan hệ hai miền đặc biệt căng thẳng; trong khi chương trình du lịch tới núi Kumgang bị đình trệ từ tháng 7/2008.


TTXVN/ Tin Tức


CHDCND Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán 6 bên
CHDCND Triều Tiên sẵn sàng trở lại đàm phán 6 bên

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Pak Ui-chun thông báo Bình Nhưỡng sẵn sàng tham gia trở lại các cuộc đàm phán 6 bên về giải trừ hạt nhân trên Bán đảo Triều Tiên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN