Hai căn bệnh chính gây tử vong ở trẻ em

Báo cáo của Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) đưa ra ngày 8/6 cho biết bệnh viêm phổi và tiêu chảy là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em trên khắp thế giới, đặc biệt ở những nước nghèo.


Hai căn bệnh trên đã khiến hơn 2 triệu trẻ em trên toàn cầu thiệt mạng mỗi năm, chiếm 29% số tổng số trẻ em thiệt mạng dưới 5 tuổi.


UNICEF thúc giục 75 nước trên thế giới có số trẻ em tử vong do 2 căn bệnh trên triển khai phương pháp điều trị hay còn gọi là cách "tiếp cận hợp lý".


Cách tiếp cận quan trọng nhất bao gồm tiêm vắcxin phòng bệnh, khuyến khích bú mẹ, cải thiện cách tiếp cận đối với nguồn nước sạch và xử lý rác thải, sử dụng kháng sinh điều trị bệnh viêm phổi và giải pháp bù chất điện giải cho bệnh tiêu chảy.


Với những phương pháp đề nghị như trên, UNICEF ước tính đến năm 2015, con số hơn 2 triệu trẻ em bị thiệt mạng do hai căn bệnh trên sẽ có thể được đẩy lùi.


Báo cáo cũng cho biết, khoảng 50% số trẻ tử vong trên thế giới do hai bệnh trên tập trung nhiều nhất ở 5 nước Ấn Độ, Nigiêria, CHDC Công gô, Pakixtan và Êtiôpi.
Hiện trên thế giới vẫn có khoảng 783 triệu người không được sử dụng nước sạch và 2,5 triệu người không sử dụng hệ thống xử lý rác thải.


Theo thống kê, bệnh viêm phổi chiếm 18% nguyên nhân dẫn đến cái chết ở trẻ em trên toàn cầu mỗi năm và tỷ lệ này đối với bệnh tiêu chảy là 11%, AIDS (2%) và sốt rét (7%). Để phòng ngừa hai căn bệnh cướp đi nhiều sinh mạng trẻ em nhất, UNICEF khuyến nghị "rửa tay với xà phòng dưới với nước sạch" là cách thức ít tốn kém mà lại có hiệu quả nhất.


TTVVN/Tin Tức

Một triệu trẻ châu Phi có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng
Một triệu trẻ châu Phi có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng

Ngày 2/5, Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) cho biết có ít nhất một triệu trẻ em có nguy cơ tử vong vì suy dinh dưỡng tại khu vực Sahel của châu Phi do hạn hán, đồng thời yêu cầu có thêm các nguồn lực để hỗ trợ những người khó khăn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN