Hạ viện Nhật Bản phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán Vũ khí

Hạ viện Nhật Bản ngày 10/4 đã nhất trí thông qua một dự luật phê chuẩn Hiệp ước Buôn bán Vũ khí (ATT), hiệp ước quốc tế đầu tiên quy định về hoạt động buôn bán vũ khí thông thường, động thái củng cố khả năng dự luật này sẽ được cả 2 viện thông qua trong kỳ họp hiện nay, kéo dài đến cuối tháng 6 tới.


Theo Hiến pháp Nhật Bản, các quyết định về ngân sách và hiệp ước tại Hạ viện chi phối các quyết định tại Thượng viện.


ATT, được Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) thông qua hồi tháng 4/2013, sẽ có hiệu lực đối với hoạt động buôn bán các loại vũ khí như xe tăng, trực thăng, máy bay chiến đấu và vũ khí cỡ nhỏ. Các nước chấp thuận hiệp ước này sẽ bị cấm xuất-nhập khẩu hay môi giới các thỏa thuận vũ khí trong trường hợp có nguy cơ các loại vũ khí kể trên được được sử dụng cho mục đích khủng bố hoặc diệt chủng, hoặc trong trường hợp vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ.


Theo Văn phòng của LHQ về giải trừ quân bị, tới nay đã có 31 nước phê chuẩn ATT.

 

TN

 

 

Nhật Bản thông qua các nguyên tắc mới về xuất khẩu vũ khí
Nhật Bản thông qua các nguyên tắc mới về xuất khẩu vũ khí

Nhật Bản đã thông qua những nguyên tắc và chỉ đạo mới trong hoạt động xuất khẩu vũ khí, đợt điều chỉnh lớn đầu tiên trong gần nửa thế kỷ qua đối với chính sách cấm vận vũ khí của Tokyo

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN