Đức cảnh báo xung đột Ukraine leo thang cấp độ mới

Phát biểu sau hội nghị ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) ngày 9/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo nếu sáng kiến hòa bình hiện nay về Ukraine đổ vỡ, xung đột quân sự sẽ leo thang lên cấp độ mới.


Cảnh đổ nát tại nhà ga sân bay quốc tế Sergey Prokofiev ở Donetsk, miền đông Ukraine sau các cuộc giao tranh. Ảnh: AFP/TTXVN


Báo "Thế giới" của Đức dẫn lời Ngoại trưởng Steinmeier cho biết nếu cuộc đàm phán hòa bình ở Minsk (Belarus) đổ vỡ thì sau đó sẽ là các cuộc thảo luận mới về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ông nói: "Nếu các nỗ lực hiện nay không mang lại thành công, cuộc xung đột sẽ leo thang về quân sự lên một cấp độ mới. Lúc đó chắc chắn vấn đề cung cấp vũ khí sẽ được thảo luận, giống như trường hợp cuối tuần qua ở Hội nghị An ninh Munich".


Chính phủ liên bang Đức những ngày qua đã nhiều lần tái khẳng định phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trước đó, Mỹ cảnh báo có thể hỗ trợ vũ khí cho quân đội Ukraine để chống lực lượng đòi ly khai trong khi Tướng NATO Philip Breedlove thậm chí không bác bỏ giải pháp quân sự cho khủng hoảng Ukraine. Ngoại trưởng Litva Linas Linkevicius tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ không những về tài chính, kinh tế, chính trị mà cả quân sự cho Ukraine, song không phải việc triển khai binh sĩ tới nước này.


Đức và Áo là 2 quốc gia EU lớn tiếng nhất phản đối việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cho rằng hành động này sẽ đẩy xung đột Ukraine vào tình thế cực kỳ nguy hiểm.



TN

Xung đột ở Ukraine không thể giải quyết bằng quân sự
Xung đột ở Ukraine không thể giải quyết bằng quân sự

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng cuộc xung đột tại Ukraine không thể giải quyết bằng "biện pháp quân sự".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN