Động đất tại biên giới Myanmar- Ấn Độ

Cơ quan địa chất Mỹ ngày 1/7 cho biết một trận động đất mạnh 5,5 độ Ríchte đã làm rung chuyển khu vực biên giới giữa Myanmar (Mianma) và Ấn Độ vào khoảng 4 giờ 13 phút (giờ GMT).

 

Trận động đất có tâm chấn ở độ sâu 62,40 km, được xác định ban đầu tại 25,5706 vĩ độ Bắc và 94,7661 kinh độ Đông. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại do trận động đất này.

 

Tại Colombia (Côlômbia), núi lửa Nevado del Ruiz ở miền trung tây nước này đã phun trào sáng sớm 30/6.

 

Ông Carlos Marquez, Giám đốc Cơ quan quốc gia phòng chống thiên tai, cho biết cư dân ở các tỉnh lân cận là Caldas và Tolima có thể gặp nguy hiểm do núi lửa phun trào và hiện 2.300 người sống quanh khu vực núi lửa đã sơ tán.

 

 

TTXVN/Tin Tức

Động đất tại Trung Quốc, hàng chục người bị thương
Động đất tại Trung Quốc, hàng chục người bị thương

Chính quyền khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, cho biết số người bị thương trong trận động đất xảy ra sáng ngày 30/6 đã lên tới 34 người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN