Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, chiều 24/2, tại Bắc Kinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc hội kiến. Ảnh: P/v TTXVN tại trung quốc


Phát biểu tại buổi gặp, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết chuyến thăm của Thủ tướng Lý Khắc Cường sang Việt Nam vào tháng 10 năm ngoái thành công tốt đẹp, góp phần đưa quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung bước vào giai đoạn mới. Việt Nam đang tích cực triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã đạt được trong chuyến thăm này, trong đó bao gồm 3 thỏa thuận hợp tác trên bộ, trên biển và tài chính. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong Thủ tướng Lý Khắc Cường quan tâm chỉ đạo các cơ quan phía Trung Quốc tích cực triển khai để sớm đưa các thỏa thuận này trở thành hiện thực.


Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang triển khai các chức năng nhiệm vụ mới được quy định trong hiến pháp sửa đổi năm 2013 về giám sát, phản biện. Hội nghị Chính hiệp Trung Quốc có kinh nghiệm phong phú trong việc hiệp thương chính trị, tham chính, nghị chính. Do vậy, việc tăng cường giao lưu hợp tác giữa hai cơ quan sẽ giúp hai bên thực hiện tốt hơn chức năng nhiệm vụ của mình, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân và thúc đẩy phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác, đối tác chiến lược toàn diện Việt-Trung.


Thủ tướng Lý Khắc Cường hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm đến Trung Quốc đầu tiên của đồng chí Nguyễn Thiện Nhân trên cương vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và cho rằng kết quả của chuyến thăm góp phần thúc đẩy phát triển quan hệ, cũng như trao đổi kinh nghiệm quản lý, điều hành đất nước giữa hai bên.


Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng Việt Nam là láng giềng và đối tác hợp tác quan trọng của Trung Quốc. Trung Quốc mong muốn cùng với Việt Nam duy trì các chuyến thăm cấp cao, tăng cường tin tưởng chính trị, nắm vững phương hướng phát triển quan hệ Trung-Việt, làm cho quan hệ hai nước phát triển liên tục, lành mạnh và ổn định.


TTG

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN