Đổi mới giáo dục là trách nhiệm của toàn dân

Sáng 17/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm và tiếp xúc cử tri là các giảng viên, cán bộ và sinh viên, học sinh Đại học Vinh. Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi; lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tặng Bức trướng với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, phát triển” cho Trường Đại học Vinh.Nhan Sáng - TTXVN


Nói chuyện với cử tri Đại học Vinh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng, từ một cơ sở đào tạo sư phạm, với những nỗ lực, phấn đấu bền bỉ, tập thể thầy, cô giáo, giảng viên, sinh viên nhà trường đã phát huy tốt truyền thống dạy tốt, học tốt của quê hương Nghệ An.


Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là văn kiện hết sức quan trọng, mở ra một thời kỳ mới trong công tác giáo dục đào tạo của đất nước. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, Đảng và Nhà nước xác định mục tiêu của đổi mới lần này là: Tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục, đào tạo; đáp ứng ngày càng tốt hơn công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và nhu cầu học tập của nhân dân, trong điều kiện hội nhập quốc tế. Xây dựng nền giáo dục mở; chuẩn hóa, hiện đại hóa, dân chủ hóa, xã hội hóa và hội nhập quốc tế hệ thống giáo dục và đào tạo; phấn đấu đến năm 2030, nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực. Đổi mới giáo dục đào tạo không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành giáo dục, đào tạo mà là sự nghiệp của toàn dân.


Đại học Vinh hoạt động như một đại học khu vực với quy mô đào tạo cho cả khu vực Bắc miền Trung, là cơ sở đào tạo trọng điểm của vùng. Xuất phát từ đặc thù đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban giám hiệu nhà trường cần tích cực nghiên cứu, góp phần phát huy một cách có hiệu quả tiềm năng, truyền thống học tập của vùng. Quan tâm xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc giải quyết những khó khăn, tồn tại ở địa phương, nhất là trong dạy nghề, đào tạo nguồn nhân lực cho đối tượng là con em nông dân, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa đất nước, phù hợp với kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Các cơ sở đào tạo cũng cần đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người nông dân.


Lưu ý nhà trường về nội dung đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban giám hiệu Đại học Vinh, ngoài hệ thống kiến thức theo chương trình, giáo án chuyên ngành, cần chú trọng hơn việc đào tạo kỹ năng cho sinh viên, học sinh, giữ vững nét đẹp cả về phẩm chất đạo đức và ý thức văn hóa.


Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập thể thầy cô giáo, sinh viên Đại học Vinh tiếp tục phấn đấu, hướng tới mô hình cơ sở giáo dục đào tạo bậc Đại học chất lượng cao hàng đầu của cả nước, làm tốt hơn nữa nhiệm vụ hợp tác đào tạo quốc tế. Để thực hiện được mục tiêu đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng gợi ý nhà trường chọn lựa đúng loại hình, đối tượng và nhu cầu đào tạo sát với thực tiễn cuộc sống; tích cực đổi mới phương thức giảng dạy; đổi mới mô hình, công tác quản trị phát huy tinh thần tự chủ, tự chịu trách nhiệm.


Quang Vũ

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN