Đẩy mạnh trợ giúp pháp lý cho đồng bào

Thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang chú trọng công tác trợ giúp pháp lý, nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật, giảm bớt đơn thư khiếu nại, góp phần ổn định trật tự xã hội.


Bà Lại Khoa Lâm, Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Tuyên Quang cho biết: Từ đầu năm đến nay, Trung tâm thực hiện trợ giúp pháp lý 456 vụ việc cho 469 trường hợp. Trung tâm cũng phối hợp với cơ quan tiến hành tố tụng, cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư tham gia tố tụng.


Do đặc thù là một tỉnh miền núi với 22 dân tộc sinh sống, điều kiện kinh tế - xã hội còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên công tác trợ giúp pháp lý lưu động luôn được Trung tâm quan tâm tổ chức. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã tổ chức 26 đợt trợ giúp pháp lý lưu động đến 51 địa điểm, cụm dân cư ở 25 xã xa nhất, khó khăn nhất của huyện Lâm Bình, Yên Sơn; và Na Hang... Nhờ vậy, Trung tâm đã trợ giúp pháp lý cho 312 trường hợp, trợ giúp pháp lý gắn với tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 3.577 lượt người.


Nguyễn Văn Tý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN