Công ty 1369 (Hải Dương) tiếp tục gây ô nhiễm

Mặc dù đã bị cơ quan chức năng buộc ngừng hoạt động từ tháng 5/2013 vì có nhiều sai phạm trong sản xuất, kinh doanh, trong đó có việc gây ô nhiễm môi trường, nhưng Công ty cổ phần xây dựng 1369 (có trụ sở tại xã Phạm Mệnh, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) thậm chí còn hoạt động rầm rộ, quy mô hơn.


Khổ sở vì ô nhiễm


Có mặt tại khu vực thôn Trại Xanh, xã Duy Tân (huyện Kinh Môn) chiều 5/12, phóng viên ghi nhận, phía khu vực nhà máy sản xuất của Công ty 1369 nằm bên kia sông Kinh Thầy, các cột khói xám xịt vẫn nhả cuồn cuộn. Khuôn viên nhà máy mặc dù được ngăn bởi bức tường xây cao xấp xỉ 3 m nhưng vẫn có thể thấy bãi tập kết nguyên liệu chất cao và bên trong, công nhân vẫn làm việc bình thường.

 

Nhà máy gây ô nhiễm nhìn từ phía thôn Trại Xanh.


Theo người dân trong thôn, loa phát thanh của xã đã thông báo rộng rãi về việc UBND huyện đã yêu cầu doanh nghiệp này ngừng hoạt động trước 30/11/2013. Chính vì thế, những ngày đầu tháng 12 này, người dân trong thôn đang rất bất bình. Gặp phóng viên, nhiều người cho biết: Những ngày qua, các dây chuyền vẫn sản xuất cả ngày lẫn đêm. Khu vực thôn Trại Xanh ở phía bên kia sông, không thuộc phạm vi đặt trụ sở của Công ty 1369 lại chịu nhiều ảnh hưởng bởi ô nhiễm khói bụi nhất với phạm vi ảnh hưởng khoảng 250 hộ dân.


Ông Trọng, nhà ở gần bờ sông kể: “Cột khói vẫn xả mù trời như vậy. Cao điểm là từ 6 giờ tối đến đêm. Không ít gia đình phải đi lánh tạm ở nơi khác vì mùi khói từ nhà máy xả ra, theo hướng gió quất về phía thôn mình quá khét, nhức đầu không thể chịu đựng được”. Cũng theo lời ông Trọng, người dân trong thôn đã gửi đơn kêu cứu lên các cơ quan chức năng nhưng đều bặt vô âm tín. Không những thế, đã có nhiều báo, đài Trung ương và địa phương phản ánh việc doanh nghiệp gây ô nhiễm nhưng tình hình không thay đổi.


Kỷ cương chưa nghiêm


Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương, Công ty cổ phần xây dựng 1369 được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư lần đầu vào ngày 5/11/2009 để thực hiện dự án cơ sở sửa chữa và đóng mới phương tiện thủy tại bãi bồi thoi thuộc địa phận thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh. Nhưng trên thực tế, qua kiểm tra cho thấy công ty không triển khai thực hiện theo đúng dự án đầu tư đã được chấp thuận mà thực hiện sản xuất muối công nghiệp và tuyển quặng. Hoạt động này chưa có các thủ tục về bảo vệ môi trường đúng quy định, chưa thực hiện giám sát môi trường định kỳ, chưa kê khai, nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.


Vì vậy, tại thông báo số 46/TB - UBND ngày 20/5/2013, UBND huyện Kinh Môn đã yêu cầu công ty này dừng ngay các hoạt động sản xuất kinh doanh trên diện tích đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép; đồng thời hoàn thiện các thủ tục về giao đất, cho thuê đất, cấp phép xây dựng, cam kết bảo vệ môi trường... theo quy định.


Đến ngày 21/6/2013, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương tiếp tục có thông báo yêu cầu công ty dừng ngay hoạt động sản xuất muối công nghiệp và chỉ được phép đi vào hoạt động khi có đầy đủ thủ tục cần thiết, trong đó có thủ tục về quản lý bảo vệ môi trường.


Tuy nhiên, công ty chỉ tạm dừng hoạt động trong một khoảng thời gian ngắn để đối phó với đoàn kiểm tra của Sở Tài nguyên và Môi trường. Còn sau đó, ngày 24/9, công ty có văn bản gửi đến UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về việc đề nghị được chấm dứt dự án và trả lại đất cho Nhà nước. UBND huyện Kinh Môn đã đồng ý cho Công ty xuất nhập khẩu Đà Nẵng nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích đất của Công ty 1369 để hoạt động sản xuất kinh doanh với điều kiện phải được UBND xã, thôn và người dân tại khu vực đồng ý; được sở, ngành chuyên môn của tỉnh xem xét đánh giá các yếu tố đảm bảo về môi trường và các yếu tố khác mới được phép hoạt động.


Trong khi việc chuyển nhượng nói trên chưa hoàn tất, doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động. Gần đây nhất, ông Tiên Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện Kinh Môn đã ra Quyết định 1455/QĐ - XPVPHC ngày 30/10/2013 xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty 1369 vì có sai phạm về nhiều lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, đất đai, xây dựng, đê điều. Tổng mức xử phạt là 78 triệu đồng.


Chiều 5/12, lãnh đạo UBND xã Phạm Mệnh cho biết: Thời điểm này diện tích đất dự án của Công ty 1369 vẫn chưa sang tên đổi chủ, cũng chưa hoàn tất các thủ tục theo yêu cầu của các cơ quan chức năng và đã bị yêu cầu đình chỉ, tháo dỡ nhưng doanh nghiệp chẳng những không ngừng hoạt động, không tháo dỡ, mà vẫn sản xuất bình thường.


Người dân đang trông chờ vào sự cương quyết của các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương đối với những vi phạm của doanh nghiệp này.


Bài và ảnh: Mạnh Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN