Chính phủ Đan Mạch sụp đổ

Ngày 30/1, chính phủ cánh tả của Đan Mạch đã sụp đổ khi đối tác Đảng nhân dân xã hội chủ nghĩa rút khỏi liên minh do tranh cãi liên quan tới thương vụ bán cổ phần trong Tập đoàn năng lượng quốc doanh DONG cho Ngân hàng Goldman Sachs của Mỹ và các nhà đầu tư khác.


Phát biểu tại một cuộc họp báo, lãnh đạo Đảng nhân dân xã hội chủ nghĩa và là cựu Bộ trưởng Các vấn đề xã hội và hội nhập, bà Annette Vilhelmsen nói: “Chúng tôi theo thương vụ DONG này tới cùng”, đồng thời tuyên bố từ chức khỏi cả hai vị trí kể trên.


Như vậy, sau hơn 1 năm đấu đá nội bộ, bà Vilhelmsen và đảng của bà này đã rút 6 bộ trưởng trong số 23 thành viên của Nội các Đan Mạch. Động thái này sẽ làm suy yếu liên minh của Thủ tướng Helle Thorning-Schmidt, song dự kiến vẫn trụ vững khi chính phủ vẫn nhận được sự ủng hộ từ những người theo chủ nghĩa xã hội trong Quốc hội .


TN(theo AFP/AP)
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN