Cần Thơ xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật

Chiều 4/11, Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm (2007-2012) thực hiện Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về "Sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng".


Qua 6 năm triển khai, hầu hết cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ thành phố Cần Thơ, đặc biệt là các cơ quan tư pháp nhận thức rõ tầm quan trọng, sự cần thiết phải ban hành Chỉ thị và nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, nhất là các vụ án liên quan đế cán bộ, đảng viên và các vụ án nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

 

Trong 6 năm, tổng số vụ, đối tượng là cán bộ, đảng viên bị khởi tố bắt tạm giam là 30 vụ với 48 đối tượng. Công tác điều tra các vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên được thực hiện nghiêm minh, đúng người đúng tội, đúng pháp luật, đảm bảo khách quan, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.


Ngọc Thiện

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN