Campuchia tăng xuất khẩu linh kiện xe đạp sang EU

Theo báo Tin nhanh Campuchia (CEN), 6 tháng đầu năm 2012, lượng linh kiện xe đạp xuất khẩu sang thị trường châu Âu (EU) của Campuchia đã tăng hơn ba lần từ 140.000 đơn vị năm 2011 lên tới 520.000 đơn vị. Các nhà sản xuất xe đạp châu Âu cho biết, từ năm 2011, Campuchia trở thành 1 trong 9 nhà cung cấp linh kiện với 366.000 đơn vị lô hàng.


Ảnh có tính chất minh họa. Nguồn: Internet

 

Strongman, một trong những nhà sản xuất xe đạp lớn của châu Âu đã chuyển sản xuất từ Thái Lan sang Campuchia do được hưởng lợi từ thỏa thuận thương mại với EU theo Hệ thống ưu đãi thuế quan- GSP. Trong khi thuế nhập khẩu thường xuyên của EU là 14%, nhập khẩu xe đạp, bộ phận và phụ kiện từ Campuchia được miễn thuế.


Hiện các nhà sản xuất xe đạp Đài Loan cũng đang tính toán khả năng sản xuất khung xe đạp hợp kim tại Campuchia do chính sách ưu đãi của nước nayfxuaast khẩu vào các thị trường lớn. Với thế mạnh được hưởng GSP, Campuchia trở thành địa điểm thu hút mạnh đầu tư nước ngoài.


Nguyễn Hùng

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN