Các bộ trưởng quốc phòng ASEAN ra tuyên bố chung

Ngày 21/5, bộ trưởng quốc phòng các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã đưa ra một tuyên bố chung về hợp tác quốc phòng hướng tới một cộng đồng ASEAN hòa bình và thịnh vượng.

Bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN họp tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar. Ảnh TTXVN


Tuyên bố trên là kết quả của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN (ADMM) lần thứ 8 tổ chức tại thủ đô Nay Pyi Taw của Myanmar hôm 20/5.

Tuyên bố kêu gọi tăng cường mối quan hệ hữu nghị giữa ASEAN và các nước mở rộng về các vấn đề chiến lược cũng như quốc phòng và an ninh ảnh hưởng đến khu vực, đồng thời hối thúc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các cơ quan quốc phòng ASEAN, đẩy mạnh tham vấn thường xuyên về các vấn đề quốc phòng và phối hợp chống lại các mối đe dọa và thách thức với hòa bình trong khu vực.

Tuyên bố còn kêu gọi tạo điều kiện thuận lợi cho sự tương tác giữa giới chức quốc phòng và quân đội của các nước thành viên ASEAN, phát triển sự hợp tác trên thực tế trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh.


T.N (Theo THX)
Hội nghị tăng cường, thúc đẩy nhận thức về ASEAN
Hội nghị tăng cường, thúc đẩy nhận thức về ASEAN

Tại Phnom Penh, Bộ Thông tin Campuchia đã chủ trì hội nghị lần thứ 15 của Tiểu ban Thông tin ASEAN để thảo luận các biện pháp thúc đẩy nhận thức về ASEAN trong các nước thành viên ASEAN cũng như rộng trên toàn thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN