Boko Haram giết hại 48 người tại Đông Bắc Nigeria

Theo các nguồn tin địa phương ngày 23/11, nhóm Hồi giáo vũ trang cực đoan Boko Haram đã giết hại 48 người tại bang Borno, nằm ở Đông Bắc Nigeria, gần biên giới với CH Sát.

Trả lời hãng tin Pháp AFP qua điện thoại, người đứng đầu Hiệp hội các nhà buôn cá Nigeria, ông Abubakar Gamandi cho biết trưa 20/11, khoảng 20 tay súng Boko Haram đã phong tỏa tuyến đường nối giữa CH Sát với Nigeria, gần làng cá Doron Baga nằm trên bên bờ Hồ Sát và giết chết 48 người đang đang trên đường sang Sát để mua cá.

Các phần tử thuộc nhóm Hồi giáo vũ trang Boko Haram. Ảnh: AFP


Theo ông Gamandi, các phần tử vũ trang đã lập một rào chắn tại địa điểm cách làng Doron Baga khoảng 15 km và chặn đoàn xe chở người buôn cá, giết hại một số người trước khi dìm chết các nạn nhân khác dưới hồ.

Trước đó, ngày 19/11, cũng tại bang Borno, các tay súng nghi là thuộc Boko Haram đã tiến hành một vụ tấn công làm ít nhất 45 người thiệt mạng, 50 người bị thương và nhiều người mất tích. Các động thái trên diễn ra trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống Nigeria dự kiến được tổ chức vào tháng 2/2015.

Kể từ khi nổi dậy năm 2009 đòi thành lập một nhà nước Hồi giáo ở miền Bắc Nigeria, Boko Haram đã trở thành mối đe dọa an ninh lớn nhất đối với quốc gia Tây Phi này. Các cuộc tấn công bạo lực do nhóm này thực hiện đã cướp đi sinh mạng của hơn 10.000 người và khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ nhà cửa.


TTXVN/Tin tức
Boko Haram không thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria
Boko Haram không thỏa thuận ngừng bắn với chính phủ Nigeria

Boko Haram đã phủ nhận việc nhóm này nhất trí về một lệnh ngừng bắn, khẳng định những tuyên bố của Chính phủ Nigeria là giả dối và dường như loại trừ khả năng tiến hành đàm phán trong tương lai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN