Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bất ngờ thăm Iraq

Ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter đã có chuyến thăm không báo trước tới Baghdad để đàm phán với ban lãnh đạo Iraq, vốn đang cố gắng khôi phục động lực trong cuộc chiến chống lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) sau khi đánh mất thành phố Ramadi hồi tháng 5.

Trong chuyến thăm Iraq đầu tiên kể từ khi trở thành ông chủ Lầu Năm Góc hồi tháng 5, Bộ trưởng Carter cho biết ông muốn hình thành "sự đánh giá trên thực địa của riêng mình về chiến dịch" sau khi thảo luận với các chỉ huy người Mỹ và giới chức Iraq.

Cùng ngày, IS đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom xe liều chết một ngày trước đó tại al-Shurta al-Rabaa, khu vực gồm chủ yếu người Hồi giáo dòng Shi'ite sinh sống ở Baghdad, làm ít nhất 20 người thiệt mạng.
TN (theo Reuters)
Dân Iraq selfie bên xác máy bay không người lái Mỹ
Dân Iraq selfie bên xác máy bay không người lái Mỹ

Hay tin một chiếc máy bay không người lái (UAV) của Mỹ rơi trên sa mạc Iraq, nhiều người dân địa phương hối hả kéo đến hiện trường để chụp ảnh tự sướng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN