Bộ đội biên phòng đẩy lùi buôn lậu

Nhờ tích cực phối hợp trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng đóng vai trò nòng cốt, các “điểm nóng” buôn lậu mặt hàng thuốc lá ngoại và rượu ngoại khu vực Mộc Bài, Phước Chỉ trên tuyến biên giới Tây Ninh đã bị xóa. Hoạt động buôn lậu trên toàn tuyến giảm 90%.


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh đã xây dựng kế hoạch cao điểm phối hợp chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép và vi phạm pháp luật tại 14 đồn biên phòng trên toàn tuyến biên giới của tỉnh. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thêm 45 đồng chí từ tỉnh xuống, phối hợp với hai đồn biên phòng Mộc Bài và Phước Chỉ thành lập 6 chốt trạm chống buôn lậu tại các khu vực trọng điểm. Kết quả, từ giữa tháng 11/2013 đến hết tháng 3/2014, lực lượng biên phòng trên toàn tuyến biên giới Tây Ninh đã phát hiện và bắt giữ 62 vụ, 19 đối tượng buôn lậu.


Lê Đức Hoảnh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN