Biểu dương phụ nữ dân tộc thiểu số Tây Nguyên

Ngày 28/2, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Ban Chỉ đạo Tây Nguyên phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Nguyễn Thị Thanh Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể trung ương, Thường trực Tỉnh ủy của 5 tỉnh Tây Nguyên gồm: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắc Nông và Lâm Đồng.

Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm Ngày quốc tế Phụ nữ 8/3, Đại tướng Trần Đại Quang đã biểu dương 61 đại biểu là cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu khu vực Tây Nguyên trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; ghi nhận, đánh giá cao những công lao, thành tích và sự đóng góp to lớn của cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo Tây Nguyên trong những năm qua.


Trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Quang Huy/TTXVN


Đại tướng Trần Đại Quang mong muốn cán bộ, hội viên phụ nữ khu vực Tây Nguyên cần ra sức thi đua góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm an ninh- quốc phòng khu vực Tây Nguyên; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững. Các cấp hội phụ nữ Tây Nguyên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của địa phương về phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội gắn với giữ vững an ninh, trật tự, duy trì và phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, kết hợp với chương trình “Xây dựng nông thôn mới” tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Trưởng ban Chỉ đạo Tây nguyên cũng mong muốn sau hội nghị này, các chị em phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo tiêu biểu tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được, nâng cao vị trí, vai trò, uy tín của mình trong đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, đóng góp nhiều hơn nữa công sức, trí tuệ, kinh nghiệm cho sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.

Phong trào thi đua “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững” đã được các cấp Hội Phụ nữ ở khu vực Tây Nguyên đã triển khai sâu rộng trong các tầng lớp phụ nữ. Các cấp hội phụ nữ đã tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình tiết kiệm phù hợp như “hũ gạo tình thương”, “ngày tiết kiệm vì phụ nữ nghèo”, “nhóm tiết kiệm 2T”…, đồng thời, triển khai thực hiện tốt cuộc vận động hỗ trợ xây dựng, sửa chữa mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, phụ nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chỉ gần 3 năm qua, phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên đã tiết kiệm được gần 35 tỷ đồng giúp đỡ cho 17.032 chị em phụ nữ nghèo đầu tư phát triển sản xuất, sửa chữa, làm nhà ở cho chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn…


Phụ nữ dân tộc, tôn giáo ở các tỉnh Tây Nguyên cũng tích cực phấn đấu, rèn luyện thực hiện tốt 4 phẩm chất đạo đức "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, triển khai thực hiện nghiêm túc trong cải tiến lề lối làm việc, thực hành nêu gương trong cơ quan chuyên trách và cán bộ hội cơ sở… góp phần xây dựng hội vững mạnh.

Hội nghị đã khen thưởng một số cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo có nhiều thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Trước đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ 5 tỉnh Tây Nguyên cũng đã ký giao ước thi đua năm 2014 .


Quang Huy
5 tỉnh Tây Nguyên ký kết thi đua

Ngày 28/2, tại tỉnh Kon Tum, cụm thi đua 5 tỉnh Tây Nguyên đã ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN