Bị dọa đánh bom, máy bay Hong Kong hạ cánh khẩn

Ngày 10/3, hãng hàng không Hong Kong Airlines cho biết chuyến bay từ Bắc Kinh (Trung Quốc) tới Đặc khu hành chính Hong Kong của hãng này chở gần 300 người đã bị đe dọa đánh bom và buộc phải hạ cánh khẩn cấp ở Đại lục.

Một máy bay của Hong Kong Airlines.

Một nữ phát ngôn viên của hãng hàng không trên nói: "Hong Kong Airlines đã bị đe dọa đánh bom trên chuyến bay mang số hiệu HX337 khởi hành từ Bắc Kinh tới Hong Kong sau khi máy bay này cất cánh".

Nữ phát ngôn viên cho hay cơ trưởng chiếc Airbus A330-200 này đã quyết định chuyển hướng bay "để đảm bảo an toàn và an ninh cho các hành khách cũng như phi hành đoàn", sau đó hạ cánh xuống sân bay quốc tế Thiên Hà ở thành phố Vũ Hán vào lúc 14 giờ 30 phút theo giờ địa phương.

Theo người phát ngôn này, "toàn bộ 295 hành khách và các thành viên phi hành đoàn trên chuyến bay đều xuống máy bay an toàn".

Hiện tính xác thực của lời đe dọa trên vẫn chưa được xác định.


TN (Theo AFP)
Chuyên cơ chở Thủ tướng Italy phải hạ cánh khẩn cấp
Chuyên cơ chở Thủ tướng Italy phải hạ cánh khẩn cấp

Trên lộ trình từ Florence trở về Rome, trực thăng chuyên cơ chở Thủ tướng Italy đã phải hạ cánh khẩn cấp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN