Bế tắc chính trị ở Ai Cập được khai thông

Đảng Salafist Nour - lực lượng Hồi giáo lớn thứ hai ở Ai Cập và là nhóm Hồi giáo duy nhất công khai ủng hộ việc phế truất Tổng thống Mohamed Morsi - ngày 25/8 tuyên bố sẽ tham gia Ủy ban sửa đổi hiến pháp.


Quyết định này là một động thái đáng chú ý giúp khai thông thế bế tắc chính trị hiện nay ở Ai Cập và tiếp tục lộ trình chuyển tiếp do quân đội vạch ra hôm 3/7, trong đó bao gồm sửa đổi bản Hiến pháp năm 2012 đang bị đình chỉ, tổ chức bầu cử quốc hội và bầu cử tổng thống. Trước đó, Salafist Nour từng nhiều lần đe dọa rút khỏi lộ trình nói trên sau khi một số điều khoản liên quan đến Luật Hồi giáo Sharia bị kiến nghị hủy bỏ.


Cũng trong ngày 25/8, Ủy ban pháp lý đã đệ trình dự thảo hiến pháp sửa đổi lên Tổng thống lâm thời Ai Cập Adly Mansour, trước khi chuyển cho ủy ban 50 thành viên nói trên để xem xét.


Hữu Chiến (P/v TTXVN tại Ai Cập)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN