Bắt hơn 1 tấn chân gà và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Khoảng 21 giờ 30 ngày 16/4, tại km 41 trên tuyến quốc lộ 18 thuộc địa bàn thị xã Chí Linh (Hải Dương), Đội tuần tra kiểm soát số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Hải Dương) do Đại úy Nguyễn Đức Ngọc chỉ huy, đã kiểm tra xe ô tô 9 chỗ BKS 30U-7715 do Nguyễn Thị Quế (SN 1977, trú tại Kim Thành, Hải Dương) điều khiển vi phạm luật giao thông.


Qua kiểm tra, lực lượng công an đã phát hiện chiếc xe trên chở 44 thùng cát tông đựng chân gà đông lạnh với tổng trọng lượng 528 kg; 13 thùng cát tông đựng nội tạng lợn đông lạnh với tổng trọng lượng 549 kg. Các đối tượng khai nhận đang trên đường vận chuyển số hàng trên từ Lạng Sơn về Hải Phòng tiêu thụ thì bị bắt giữ. Các đối tượng cũng không trình được hóa đơn, chứng từ kiểm dịch và chứng minh nguồn gốc của số hàng trên. Đội tuần tra kiểm soát số 1 đã bàn giao tang vật cho Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục QLTT Hải Dương) xử lý theo thẩm quyền.


Mạnh Tú

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN