Bạo động 5 ngày liên tiếp tại Thụy Điển

Khu vực ngoại ô thủ đô Xtốckhôm của Thụy Điển, nơi sinh sống của nhiều người nhập cư, ngày 24/5 đã trải qua ngày bạo động thứ 5 liên tiếp khi những kẻ nổi loạn phóng hỏa nhiều ô tô, trường học, cửa hàng, đồn cảnh sát.


 

Lính cứu hỏa dập lửa các xe bị đốt cháy trong vụ bạo động tại Rinkeby, ngoại ô Xtốckhôm ngày 23/5/2013. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Lính cứu hỏa đã triển khai tại 70 vị trí khác nhau ở trong và ngoài Xtốckhôm, dập lửa ô tô, xe container và trường học bị đốt cháy. Đêm trước đó, Sở Cứu hỏa đã phải huy động lực lượng tới 90 địa điểm xảy ra bạo động.


Theo người phát ngôn của lực lượng cảnh sát, ông Kjell Lindgren, các vụ bạo động ngày 24/5 đã giảm về cường độ và có 13 người độ tuổi từ 17 đến 26 đã bị bắt.


Bạo động bắt đầu từ ngày 19/5 ở khu ngoại ô Husby - nơi tập trung nhiều người dân nhập cư sinh sống - khi một người đàn ông 69 tuổi bị cảnh sát bắn chết. Các nhà hoạt động cho biết, vụ việc này đã khiến thanh niên trong vùng giận dữ.

 

Nhật Huy

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN