Bahrain triển khai F-16 hỗ trợ không kích IS

Ngày 16/2, Bộ trưởng Thông tin Jordan Mohammad al-Momani cho biết Bahrain đã triển khai các máy bay chiến đấu tới nước này để hỗ trợ chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu chống nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Các máy bay, F-16 tại một căn cứ không quân tại Jordan. Ảnh: PressTV


Theo truyền thông nhà nước Bahrain, việc triển khai trên là nhằm hỗ trợ "các nỗ lực quốc tế với mục đích loại bỏ chủ nghĩa khủng bố", nhưng không tiết lộ số lượng máy bay được huy động.

Động thái trên diễn ra một tuần sau khi Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) triển khai một phi đội máy bay F-16 tới Jordan để tham gia các cuộc không kích các phần tử thánh chiến IS đang kiểm soát các vùng lãnh thổ rộng lớn tại Iraq và Syria.

Trước đó, UAE đã tạm ngừng tham gia chiến dịch chống IS ở Syria sau khi một phi công Jordan bị IS bắt hồi tháng 12/2014, nhưng đã nối lại hoạt động này vào tuần trước sau khi IS công bố đoạn băng hình ghi lại vụ thiêu sống viên phi công này.



TN (Theo AFP)

Ai Cập không kích tiêu diệt 40 tên khủng bố IS
Ai Cập không kích tiêu diệt 40 tên khủng bố IS

Ít nhất 40 tay súng thuộc lực lượng của "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Ai Cập nhằm vào các mục tiêu của IS ở Libya.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN