ASEAN hướng tới một thế hệ không HIV/AIDS

Nhân “Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS" 1/12, Tổng Thư ký (TTK) Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Lê Lương Minh đã ra thông điệp kêu gọi các nước thành viên tăng cường nỗ lực và chia sẻ trách nhiệm chung trong cuộc chiến chống căn bệnh-đại dịch thế kỷ HIV/AIDS trong tiến trình hướng tới xây dựng Cộng đồng ASEAN một Tầm nhìn và một Bản sắc vào năm 2015.

Tuần hành hưởng ứng Ngày thế giới phòng chống AIDS tại Surabaya, Indonesia. Ảnh: AFP/TTXVN


TTK Lê Lương Minh cho biết, Ngày thế giới phòng chống HIV/AIDS năm nay cũng đánh dấu năm thứ hai ASEAN hướng tới mục tiêu “3 Không” đặt ra cho năm 2015 trong “Tuyên bố cam kết của ASEAN: Không ca nhiễm HIV mới, Không phân biệt đối xử với người bệnh HIV/AIDS, Không ca tử vong liên quan đến AIDS”, đã được các nhà lãnh đạo ASEAN nhất trí tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 19 hồi tháng 11/2011.


TTK Lê Lương Minh cho rằng ASEAN cần có một ý chí chính trị mạnh mẽ, một nguồn lực tài chính đầy đủ, phương pháp tiếp cận và sự hỗ trợ từ các đối tác để đạt được mục tiêu “3 Không", đồng thời kêu gọi các nước thành viên ASEAN tiếp tục nỗ lực thực hiện cam kết của mình đối với mục tiêu này.


Việt Tú (P/v TTXVN tại Indonesia)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN