Anh bắt tin tặc tấn công hệ thống mạng của Lầu Năm Góc

Nhà chức trách Anh đã bắt giữ một người đàn ông 23 tuổi liên quan đến một vụ tấn công mạng nhằm vào Bộ Quốc phòng Mỹ. Đây là một trong số 56 người bị bắt giữ trong chiến dịch trấn áp kéo dài một tuần nhằm vào tội phạm mạng.

Ảnh minh họa.

Cơ quan Phòng chống Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) ngày 6/3 cho biết người đàn ông trên, đến từ khu vực gần Birmingham, miền Trung nước Anh, bị tình nghi có dính líu đến việc xâm phạm hệ thống mạng của Lầu Năm Góc ngày 15/6/2014 khi các tin tặc chiếm đoạt được địa chỉ hòm thư điện tử và số điện thoại của khoảng 800 người.

Những tin tặc này đã đánh cắp thông tin từ khoảng 34.400 thiết bị được Lầu Năm Góc sử dụng để liên lạc với các nhân viên thuộc bộ này thông qua thư điện tử hoặc điện thoại trên khắp thế giới. Mặc dù vậy, NCA cho biết không có dữ liệu nhạy cảm bị chiếm đoạt.


TN
(Theo AFP)
Mỹ treo thưởng 3 triệu USD bắt tin tặc Nga
Mỹ treo thưởng 3 triệu USD bắt tin tặc Nga

Mỹ thông báo treo thưởng 3 triệu USD cho người cung cấp thông tin giúp cho việc bắt giữ Evgeniy Bogachev, người Nga, bị coi là một trong những tin tặc lộng hành nhất thế giới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN