Ấn Độ treo thưởng bắt thủ phạm gây bạo lực tại bang Assam

Ngày 18/8, Cục điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã treo giải thưởng 100.000 rupee (gần 2.000 USD) cho người nào cung cấp những thông tin đáng tin cậy giúp xác định hoặc bắt được thủ phạm gây bạo lực tại Assam, nguyên nhân gây ra làn sóng xung đột và hoang mang tại các bang đông bắc.

Hãng tin IBN cho biết một đội của đơn vị chống tội phạm đặc biệt đã tới đóng tại bang Assam để điều tra bảy vụ bạo lực tại ba quận của bang này gây nên làn sóng xung đột sắc tộc trong nhiều ngày qua.

Làn sóng xung đột sắc tộc diễn ra tại Assam trong nhiều ngày qua. Ảnh Internet.


Người phát ngôn của CBI Dharini Mishra cho biết bất cứ ai cung cấp thông tin, ảnh hoặc đoạn video, âm thanh để giúp xác định hoặc bắt thủ phạm gây bạo loạn đều được thưởng tới 100.000 rupee.

Đội điều tra của CBI đã thu được một số đoạn video được cho là về một vụ tấn công sắc tộc vào một nhà nghỉ ở Gossaigaon thuộc quận Kokrajhar.


Trong khi đó, mặc dù chính phủ trung ương và chính quyền các bang đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho cộng đồng dân cư tại các bang Đông Bắc song hàng nghìn người vẫn tiếp tục rời các bang Karnataka, Utta Pradesh và Tamil Nadu do lo ngại làn sóng bạo lực sẽ nhằm vào họ.


TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN