Ân Độ: Cháy trụ sở của chính quyền bang Maharashtra

Ngày 21/6 đã xảy ra một đám cháy lớn tại trụ sở của chính quyền bang Maharashtra ở thành phố Mumbai, làm 2 người thiệt mạng và 16 người bị thương.

 

Trước đó, ngày 10/4, cháy lớn cũng đã xảy ra tại Nhà máy dệt may Wiliam ở Behrampur, bang Gurgaon (Ấn Độ). Trong ảnh: Khói lửa bốc cao trong vụ hỏa hoạn tại nhà máy dệt may Wiliam. Ảnh: AFP-TTXVN

 

Cơ quan cứu hỏa cho biết, khi hỏa hoạn xảy ra, trong tòa nhà có khoảng 200-300 người. Lính cứu hỏa đã sơ tán được nhiều nhân viên đang làm việc trong tòa nhà, trong đó có 65 người tại tầng 5 và tầng 6. Máy bay trực thăng cũng được huy động tham gia hoạt động cứu nạn.

 

Ngọn lửa bắt đầu từ tầng 4, sau đó lan nhanh lên nóc tòa nhà 7 tầng. Lực lượng an ninh đang điều tra nguyên nhân gây hoả hoạn, nhưng có nhiều khả năng chập điện hoặc tàn thuốc lá là nguyên nhân gây cháy.

 

TTXVN/Tin tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN