Ai Cập trục xuất thành viên hoàng gia Qatar

Ngày 28/1, chính quyền Ai Cập đã từ chối nhập cảnh và trục xuất ông Mishal Bin Khalifa Al-Thani - thành viên hoàng gia Qatar đồng thời là nhân vật thân cận của Quốc vương nước này, với lý do không xin thị thực từ trước.


Sân bay quốc tế Cairo.


Đây không phải là lần đầu tiên Ai Cập có động thái tương tự trong những tháng gần đây. Hồi tháng 9/2014, 2 thành viên hoàng gia Qatar cũng bị trục xuất tới London (Anh) với cùng lý do ngay khi vừa đặt chân đến Sân bay quốc tế Cairo.


Quan hệ giữa Ai Cập và Qatar trở nên căng thẳng kể từ khi Tổng thống Hồi giáo Mohamed Morsi - đồng minh thân cận của quốc gia vùng Vịnh này, bị lật đổ trong cuộc chính biến hồi tháng 7/2013. Qatar gọi cuộc chính biến này là "đảo chính quân sự". Trong khi đó, Chính phủ Ai Cập và truyền thông nước này cáo buộc Qatar thiên vị Tổ chức Anh em Hồi giáo (MB) và chứa chấp nhiều thành viên cấp cao của phong trào này.


TN

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN