Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, không gian phát triển du lịch của tỉnh Khánh Hòa được mở rộng. Nhiều tiềm năng vốn đang “ngủ quên” được “đánh thức”.
Khánh Hòa xác định, du lịch là một trong bốn “trụ cột” động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số ở giai đoạn 2025 - 2030.
Với vẻ đẹp nguyên sơ, độc đáo, hệ sinh thái đa dạng cùng bề dày văn hóa, lịch sử cách mạng, Đặc khu Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, đang từng bước khai thác tài nguyên, lợi thế để quyết tâm đưa du lịch, dịch vụ trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế.
Ngày 12/1, ông Trần Đình Trường, Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ (Quảng Ngãi) thông tin, địa phương vừa phê duyệt phương án thí điểm tổ chức Phố đi bộ kết hợp Văn hóa - Du lịch - Ẩm thực trên địa bàn phường, với tổng kinh phí thực hiện 1,6 tỷ đồng.
Năm 2026, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tập trung tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá, phát triển du lịch xanh, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch.
Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, du lịch toàn cầu phục hồi không đồng đều, ngành Du lịch Việt Nam ghi nhận sự bứt phá ấn tượng cả về quy mô, chất lượng và vị thế quốc tế.
Cánh đồng hoa hướng dương ở xã An Phú (Quảng Ngãi) đang trở thành địa điểm “hot”, thu hút đông đảo người dân và du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, trải nghiệm và “check-in”.
Năm 2025, du lịch Việt Nam ghi nhận dấu mốc tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 21,2 triệu lượt, tăng hơn 20,4% so với năm 2024.
Khởi đầu năm 2026 bằng những con số tăng trưởng vượt bậc, du lịch Đồng Tháp đang khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.
Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch (từ 1 – 4/1/2026), tổng lượng khách du lịch đến tham quan trên địa bàn tỉnh ước đạt 164.033 lượt; trong đó khách quốc tế ước đạt 24.600 lượt.
Ngày 5/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, kì nghỉ kéo dài 4 ngày liên tiếp đã tạo thuận lợi cho người dân, du khách tham quan du lịch.
Theo Sở Du lịch An Giang, trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch năm 2026 (từ ngày 1-4/1), tỉnh đón hơn 348.770 lượt du khách đến tham quan, du lịch, tăng 52,5% so với cùng kỳ. Doanh thu du lịch đạt 859 tỷ đồng, tăng 71,2% so với cùng kỳ năm 2025.
Hoạt động đi lại của người dân Trung Quốc tăng vọt trong ngày đầu năm 2026, với lượng hành khách đồng loạt đi lên trên các loại hình giao thông từ đường sắt, đường bộ đến hàng không. Các số liệu chính thức cho thấy mùa du lịch dịp năm mới khởi động sôi động, kéo theo nhu cầu lưu trú và du lịch trong và ngoài nước tăng mạnh.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi, trong 4 ngày nghỉ lễ Tết Dương lịch, lượng khách du lịch đến tham quan các điểm di tích, văn hóa, sinh thái và du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh đạt 96.400 lượt, tăng 68% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, doanh thu du lịch ước đạt 42,5 tỷ đồng, tăng 143% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1 - 4/1/2026), ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Nhờ thời tiết thuận lợi trong suốt kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1 - 4/1/2026), hoạt động du lịch đã diễn ra nhộn nhịp, sôi động ở các địa điểm du lịch khắp ba miền Bắc, Trung, Nam và thu hút đông đảo du khách trong nước, quốc tế, mang nhiều kỳ vọng về sự bứt phá của lĩnh vực này trong năm 2026.
Những ngày đầu năm mới 2026, tỉnh Tây Ninh tiếp tục trở thành điểm đến hấp dẫn ở khu vực phía Nam.
Kỳ nghỉ Tết dương lịch năm 2026, nhiều địa phương trong cả nước đã "bội thu" khi thời tiết khá thuận lợi cùng với nhiều hoạt động văn hóa du lịch sôi động, thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.
Ngày 4/1, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen cho biết, những ngày đầu năm mới 2026, Núi Bà Đen, điểm đến được mệnh danh là “nóc nhà Nam Bộ” ghi nhận lượng du khách tăng cao, cùng với sức hút của loại hình du lịch trải nghiệm, không phải du khách nào cũng đủ điều kiện thể lực và sức khỏe để chinh phục các tuyến leo núi, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu chủ quan, mạo hiểm.
Những ngày đầu năm 2026, du lịch Điện Biên đang đón nhận nhiều tín hiệu khởi sắc rõ nét, thể hiện sinh động việc cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế “mũi nhọn”.