Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Josephine Teo tại buổi làm việc. Ảnh: mst.gov.vn
Chia sẻ thông tin với Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Việt Nam đã hình thành được một hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị hạ tầng mạng như trạm gốc, mạng lõi, đến các ứng dụng và mong muốn Singapore ủng hộ hệ sinh thái này.
Cụ thể, sau khoảng 5 năm phát triển, Việt Nam đã hình thành được một hệ sinh thái 5G hoàn chỉnh, từ thiết bị hạ tầng mạng như trạm gốc, mạng lõi, cho đến các ứng dụng. Việt Nam là quốc gia thứ 5 trên thế giới làm được điều này. Đây là lần đầu tiên ASEAN có một mạng viễn thông do quốc gia trong khối làm chủ. Vì vậy, Việt Nam mong muốn Singapore ủng hộ hệ sinh thái 5G Make in Viet Nam. “Việt Nam sẵn sàng ủng hộ Singapore trong vai trò dẫn dắt ASEAN về trí tuệ nhân tạo (AI)”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết.
Đánh giá hợp tác số giữa Việt Nam và Singapore đã đến lúc cần có những thay đổi để tạo ra kết quả thực chất hơn, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định, mỗi quốc gia ASEAN nên lựa chọn một lĩnh vực mũi nhọn để tập trung phát triển, hình thành các hình mẫu có thể chia sẻ trong khu vực và lan tỏa ra toàn cầu. Việt Nam có thể đảm nhận vai trò dẫn dắt ASEAN về 5G.
Bộ trưởng Josephine Teo đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị ADGMIN lần thứ 6 của Việt Nam, hội nghị diễn ra hiệu quả với chương trình làm việc dày đặc nhưng được điều phối chặt chẽ. Theo bà, tinh thần chủ động và trách nhiệm của các nước thành viên là yếu tố then chốt để các cuộc họp cấp khu vực mang lại kết quả thực chất, thay vì chỉ dừng ở trao đổi chính sách.
Bộ trưởng Josephine Teo cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam về tốc độ triển khai 5G, không chỉ ở mức độ phủ sóng, mà còn cả ở việc phát triển hệ sinh thái thiết bị 5G. Về hợp tác AI, Bộ trưởng Singapore cho biết nước này hiện giữ vai trò Chủ tịch Nhóm công tác về quản trị AI trong khuôn khổ ADGMIN. Singapore đang thúc đẩy các yêu cầu cụ thể hơn về quản trị AI, trong đó có việc xây dựng công cụ đo lường, đánh giá và kiểm thử; khởi xướng chương trình đánh giá và kiểm thử AI ở cấp quốc gia, xuất phát từ thực tế AI đang được triển khai ngày càng sâu rộng tại nước này. Theo Bộ trưởng Josephine Teo, cách tiếp cận đó sẽ mang lại nhiều giá trị hơn nếu được mở rộng ở cấp độ ASEAN, qua đó giúp khu vực nâng cao năng lực quản trị AI một cách đồng bộ.
Liên quan đến AI, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Quốc hội Việt Nam vừa thông qua Luật Trí tuệ nhân tạo, trong đó xác định AI là "hạ tầng trí tuệ", một bộ phận quan trọng của hạ tầng số quốc gia. Việt Nam tiếp cận AI theo hướng coi AI là công cụ để giải quyết các vấn đề cụ thể. Cũng theo Bộ trưởng, mỗi quốc gia có những bài toán riêng, sự khác biệt đó tạo ra bản sắc riêng cho AI của từng nước. AI không chỉ cần được kiểm thử về mặt kỹ thuật, mà còn cần được thử nghiệm trong thực tế với không gian có kiểm soát. Với quy mô dân số lớn và nhiều vấn đề thực tiễn cần giải quyết, Việt Nam phù hợp để trở thành môi trường thử nghiệm cho AI.
Bày tỏ ấn tượng với cách tiếp cận "vấn đề trước, AI sau" của Việt Nam, Bộ trưởng Josephine Teo cho rằng, AI không chỉ để trình diễn công nghệ mà phải giải quyết được các vấn đề thực tế thì mới có thể tồn tại và phát triển bền vững.
Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN lần thứ 6 với chủ đề “ASEAN Thích ứng: Từ kết nối hạ tầng đến kết nối trí tuệ” diễn ra từ ngày 12 - 16/1 tại Hà Nội. Đây là cơ chế hợp tác cấp Bộ trưởng quan trọng của ASEAN trong lĩnh vực số, nhằm rà soát tiến độ triển khai các khuôn khổ và sáng kiến hợp tác số của khu vực, trao đổi định hướng hợp tác trong giai đoạn tiếp theo. Hội nghị ADGMIN lần thứ 6 tập trung thảo luận các vấn đề trọng tâm như chuyển đổi số, kinh tế số, kết nối hạ tầng và nền tảng số, quản trị dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, an toàn - an ninh mạng, cũng như tăng cường hợp tác với các đối tác đối thoại và tổ chức quốc tế.