Chuyển đổi số ở cấp cơ sở đang từng bước chuyển từ yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý sang phục vụ trực tiếp các nhu cầu phát triển kinh tế.
Sáng 18/8, Lễ ra mắt Không gian trình diễn công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố Daegu (Hàn Quốc) tại Đà Nẵng được tổ chức tại Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Đà Nẵng.
Để thực hiện mục tiêu Trung ương đặt ra: Đến năm 2030, tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 80%, thời gian qua Bộ Quốc phòng đã triển khai nhiều giải pháp đột phá, đạt kết quả tích cực, thuộc nhóm dẫn đầu các bộ, ngành về chỉ số phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong quá trình đó, Văn phòng Bộ Quốc phòng có vai trò quan trọng trong tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện.
Nhằm xác lập mô hình tăng trưởng mới lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu, tỉnh Quảng Ninh đang tích cực nghiên cứu, chủ động đề xuất với Trung ương các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội. Trọng tâm của chiến lược này là Đề án thí điểm thành lập Khu kinh tế số và tri thức tự do.
Bộ Công an Lào chính thức triển khai ứng dụng LAeID trên toàn quốc, đồng thời thông báo các loại thẻ căn cước cũ sẽ không còn được chấp nhận trong giao dịch hành chính.
Hà Nội sẽ thí điểm ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích, dự báo và cảnh báo sớm nguy cơ mất an toàn hệ thống, thiết bị điện tại các phường Xuân Đỉnh, Giảng Võ và Tây Hồ trước khi đánh giá, mở rộng trên toàn thành phố.
Với quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, Cà Mau đang quyết liệt triển khai kế hoạch hành động “100 ngày đêm” chuyển đổi số.
Chiều 17/8, Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Long phối hợp UBND xã Chợ Lách, Bưu điện tỉnh và Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam, TikTok Shop tổ chức triển khai mô hình điểm “Xã Thương mại điện tử - Chợ Lách vươn mình”.
Chiều 17/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị gặp mặt, kết nối KOL (người có sức ảnh hưởng), quản trị viên các trang, kênh, hội, nhóm trên không gian mạng lần thứ 2 và ra mắt Câu lạc bộ “Niềm tin số Lâm Đồng”.
Trung Quốc đang xuất khẩu không chỉ các mô hình AI. Nước này muốn dữ liệu của mình tác động đến các chatbot trên toàn thế giới.
Khi thủ tục hành chính được thực hiện trên môi trường số, hồ sơ không còn chỉ bắt đầu từ quầy tiếp nhận và kết thúc bằng những lần đi lại trực tiếp. Cùng với số hóa quy trình, nhiều địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh đang đưa hoạt động hỗ trợ về tận khu dân cư, bố trí lực lượng hướng dẫn tại cơ sở, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thiết bị công nghệ và các nền tảng số.
Việc tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID đang được đẩy mạnh, mở ra khả năng giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Để dữ liệu “sổ đỏ” có thể khai thác hiệu quả, TP Hồ Chí Minh đang tập trung số hóa, làm sạch, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu đất đai, bảo đảm thông tin đúng thửa đất, đúng chủ sử dụng và chính xác, thống nhất.
Hàn Quốc đang nghiên cứu xây dựng trung tâm dữ liệu dưới đáy biển nhằm giải bài toán thiếu quỹ đất cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh nhu cầu về năng lực tính toán ngày càng tăng.
Trong bối cảnh kinh tế số phát triển mạnh, thương mại điện tử mở ra phương thức tiếp cận thị trường quốc tế nhanh chóng, trực tiếp và hiệu quả hơn. Thông qua các nền tảng thương mại điện tử quốc tế, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm đến người tiêu dùng toàn cầu, từng bước giảm sự phụ thuộc vào các khâu trung gian và mở rộng thị trường xuất khẩu.
Trong bối cảnh hội nhập và cách mạng chuyển đổi số, đời sống xã hội đang dịch chuyển mạnh lên môi trường mạng. Các đơn vị nghệ thuật đang từng bước thực hiện chuyển đổi số, từ hệ thống bán vé trực tuyến, đến cổng thông tin điện tử tích hợp dữ liệu và dịch vụ… Điều đó cho thấy, công nghệ đang mở ra một không gian phát triển mới cho nghệ thuật sân khấu và đến gần hơn với công chúng.
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 117/2026/TT-BTC quy định việc miễn, giảm một số khoản phí, lệ phí để triển khai Nghị quyết số 66.22/2026/NQ-CP ngày 9/7/2026 của Chính phủ về phát triển công dân số.
Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu đưa khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực trực tiếp của phát triển.
Nghị quyết số 221/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã xác định rõ mục tiêu tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thời gian tới, Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa, ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong nâng cao năng suất doanh nghiệp.
Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động 80 ngày cao điểm xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống Hội.