Xem xét thủ tục mua 160 toa xe lửa cũ của Trung Quốc

Ngày 15/2, Bộ Giao thông Vận tải đã thành lập Tổ công tác của Bộ để xem xét đánh giá thủ tục đầu tư của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cũng như của Công ty Đường sắt Hà Nội về chủ trương mua hơn 160 toa xe lửa đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Đó là thông tin Thứ trưởng phụ trách Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường đưa ra chiều 18/2 về đề xuất mua 160 toa xe lửa đã qua sử dụng của Công ty Đường sắt Hà Nội, đồng thời để làm rõ những ý kiến của cơ quan báo chí.

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường khẳng định, Bộ Giao thông Vận tải sẽ có trả lời chính thức khi Tổ công tác của Bộ hoàn thành công tác đánh giá này.

Trước đó, liên quan đến việc xử lý cán bộ đề xuất chủ trương mua hơn 160 toa đã qua sử dụng 20 năm của Cục Đường sắt Côn Minh (Trung Quốc), Hội đồng thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã ra nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp vì báo cáo vượt cấp và chậm thực thi nhiệm vụ được giao.

Quang Toàn (TTXVN)
Yêu cầu cách chức Tổng Giám đốc Công ty vận tải đường sắt Hà Nội
Yêu cầu cách chức Tổng Giám đốc Công ty vận tải đường sắt Hà Nội

Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho ông Nguyễn Viết Hiệp, chức vụ Tổng giám đốc Công ty Công ty Cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thôi làm người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN