Bà Quách Tố Giang, Bí thư Đảng ủy xã An Phú, tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội.
Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang chỉ định 33 đồng chí tham gia Ban Chấp hành và 11 đồng chí tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã An Phú, nhiệm kỳ 2025–2030. Đồng chí Quách Tố Giang được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy xã An Phú.
Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã An Phú tập trung thực hiện 3 khâu đột phá, gồm: Phát triển kinh tế tư nhân, tạo động lực thúc đẩy phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo chuyển đổi số gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; hoàn thiện và xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới.
Ban Chấp hành Đảng bộ xã An Phú, tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.
Trên cơ sở phát huy tiềm năng, lợi thế và tăng cường quan hệ hữu nghị với các xã giáp biên của Vương quốc Campuchia, An Phú phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước 5 năm đạt 34 tỷ đồng; tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm (GRDP) trên địa bàn hàng năm đạt 9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 4.260 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt 80 triệu/năm. Đến năm 2030, An Phú đặt mục tiêu trở thành đô thị loại IV; 100% dân số được sử dụng nước sạch; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 1,5%; tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 66,67%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế quốc dân đạt 70%; đạt tiêu chí “xã không ma túy"; 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc hàng năm đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ...
Bí thư Đảng ủy xã An Phú Quách Tố Giang cho biết, địa phương sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát triển kinh tế bền vững gắn với ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo nhu cầu thị trường; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất; phát triển kinh tế hợp tác và triển khai đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Xã khẩn trương hoàn thiện quy hoạch tổng thể để phát triển du lịch; quản lý quy hoạch thương mại, dịch vụ và các tiểu vùng sản xuất gắn với sản phẩm nông nghiệp, OCOP; đồng thời đẩy mạnh thu hút đầu tư, kết hợp nguồn vốn ngân sách và hỗ trợ cấp trên để hoàn thiện hạ tầng, khai thác tiềm năng liên kết vùng về thương mại biên giới.
Ông Nguyễn Hoàng Thông, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh An Giang (thứ 3 từ phải qua) tặng bức trướng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang chúc mừng Đại hội.
Chánh Thanh tra tỉnh An Giang Nguyễn Hoàng Thông nêu rõ, xã An Phú với nguồn lao động trẻ, vị trí địa lý thuận lợi cho kết nối, giao thương hàng hóa với Vương quốc Campuchia và các nước trong khối ASEAN, cùng nhiều tuyến đường tránh nối đến Trung tâm thương mại, khẩu chính Vĩnh Hội Đông,… sẽ trở thành một trong những đô thị vệ tinh, phát triển nhanh, toàn diện, bền vững của tỉnh trong tương lai. Nhiệm kỳ tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã phải tiếp tục nghiên cứu, sớm ban hành chương trình hành động sát thực tiễn, hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội với tư duy và tầm nhìn mới, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống một cách hiệu quả và bền vững. Xã cần quan tâm bảo tồn bản sắc văn hóa, phát triển làng nghề, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đời sống nhân dân; củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc; đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh trật tự trên tuyến biên giới; kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội...
Xã An Phú được hình thành trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của thị trấn An Phú, xã Vĩnh Hội Đông và diện tích tự nhiên, dân số của 3 ấp (Phú Mỹ, Phú Nhơn, Phú Nghĩa) xã Phú Hội, cùng 2 ấp (Phước Mỹ, Phước Thạnh) xã Phước Hưng (huyện An Phú, tỉnh An Giang cũ), với tổng diện tích tự nhiên 34,7 km2 và quy mô dân số là 49.051 người. Đây là xã biên giới phía Tây tỉnh An Giang, có đường biên dài gần 12km với 7 mốc chính, 16 mốc phụ, 13 cọc dấu hiệu và một cửa khẩu chính – Trạm liên hợp Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, tiếp giáp Campuchia. Nhiệm kỳ 2020-2025, kinh tế - xã hội của xã phát triển khá, thu nhập bình quân đạt hơn 65 triệu đồng/người/năm; địa phương tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và năng lực cạnh tranh, gắn với cơ cấu lại nông nghiệp. Các ngành nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, tạo việc làm cho lao động; xã có 2 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao của tỉnh...