Xây dựng lực lượng tinh nhuệ, sẵn sàng chiến đấu

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2016), chiều 21/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 (huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ nhân kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; gửi lời tri ân sâu sắc trước những đóng góp của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 nói riêng và cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong Quân đội nói chung đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và phát triển đất nước.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân tham quan nơi ăn ở, sinh hoạt và học tập của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Chúc mừng thành tựu quan trọng trong suốt hơn 50 năm từ ngày thành lập Sư đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay, trước sự tác động tình hình thế giới và khu vực, đòi hỏi lực lượng Quân đội xây dựng lực lượng tinh nhuệ sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam mong muốn đơn vị tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm lo đời sống vật chất cũng như tinh thần cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị và công tác đền ơn đáp nghĩa; cùng với đó đẩy mạnh các hoạt động gắn kết tình quân dân.

Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 có 19.824 liệt sĩ. Thời gian qua, công tác đền ơn đáp nghĩa luôn được Sư đoàn đặc biệt quan tâm; hàng năm đơn vị tiếp đón hàng chục đoàn và hàng trăm thân nhân đến tra cứu, cung cấp thông tin, tìm kiếm, cất bốc mộ liệt sĩ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân lưu ý, đơn vị cần tiếp tục quan tâm đến công tác tìm và quy tập hài cốt liệt sĩ, cũng như thường xuyên quan tâm, thăm hỏi động viên, chia sẻ với gia đình các thương binh, liệt sĩ của đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nói chuyện thân mật với cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Ảnh: Thế Anh/TTXVN

Đại tá Nguyễn Văn Lộc, Chính ủy Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 cho biết: Sư đoàn 9 hiện nay là Sư đoàn Bộ binh đủ quân, đóng trên 2 địa bàn, gồm huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh và huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai. Nhiệm vụ chính trị trung tâm hiện nay của Sư đoàn là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện; trong đó tập trung xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức cơ động chiến đấu của Sư đoàn, kịp thời xử lý thắng lợi các tình huống, không bị động bất ngờ.

Các chương trình, hoạt động gắn với ba khâu đột phá: Đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, chú trọng huấn luyện cơ động sơ tán lực lượng, phương tiện, kho tàng; đột phá về xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; đột phá nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trọng tâm là chi bộ, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới.

Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 thành lập ngày 2/9/1965 tại tỉnh Phước Thành (nay là xã Phủ Lý, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai), với vai trò là "Sư đoàn chủ lực đầu tiên cơ động trên chiến trường miền Đông Nam bộ" (mật danh là Công trường 9). Trong suốt quá trình hoạt động, Sư đoàn 9 đã góp phần làm nên chiến thắng, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đi tới thời điểm bước ngoặt lịch sử của sự nghiệp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Với những thành tích xuất sắc trong đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế cũng như trong xây dựng đơn vị và vận động quần chúng, Sư đoàn đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Hai lần nhận danh hiệu Đơn vị anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Huân chương độc lập hạng Nhất; Huân chương Thành đồng hạng Nhất; được Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương Ăng-co; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì...

Thu Hoài (TTXVN)
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Trường sỹ quan đặc công
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân chúc mừng Trường sỹ quan đặc công

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, chiều 20/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã thăm Trường sỹ quan đặc công tại xã Tân Tiến và thị Trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN