Vững tin vào những quyết sách, định hướng đúng đắn của Đảng về phát triển đất nước 

Trước thành công của Đại hội XIII của Đảng, cùng với cả nước, đảng viên các tỉnh Cà Mau, Lào Cai, Quảng Ngãi đã bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư mới được bầu, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, phát triển đất nước.

Chú thích ảnh
Đại hội nghe đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đọc Diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: TTXVN

Tạo niềm tin vững chắc

Ông Đoàn Quốc Khởi - Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của của Đảng; cho rằng đây là Đại hội trí tuệ, lựa chọn những người tài giỏi phục vụ cho đất nước. Đặc biệt là việc cơ cấu, chọn lựa nhân sự bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới đã cho thấy sự đổi mới của Đảng ta trong công tác lãnh đạo phát triển đất nước. Qua đó, tạo niềm tin, sự đồng thuận rất cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng.

Là cán bộ, đảng viên ở tỉnh Cà Mau, ông Khởi thấy an tâm và đặt trọn niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, to đẹp hơn trong giai đoạn tới. Đối với địa phương, đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau đắc cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cũng là niềm tự hào, phấn khởi của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn tỉnh. Trong những tháng đầu của nhiệm kỳ mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã có bước chỉ đạo đột phá về công tác tổ chức cán bộ, phát triển kinh tế hạ tầng để thu hút đầu tư phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh...

Đảng viên Phan Anh Tuấn – nguyên Tổng Biên tập Báo Cà Mau (cán bộ hưu trí phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau) chia sẻ: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự mong mỏi, kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Ông Phan Anh Tuấn tin tưởng tuyệt đối vào những quyết sách, đường lối lãnh đạo đổi mới, đúng đắn của Đảng trong nhiệm kỳ tới; trong đó đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư  giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển đất nước tiếp tục phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, giữ vững chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Cùng chung ý kiến, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho hay: Đại hội XIII của Đảng là Ngày hội trọng đại của đất nước ta. Đại hội thực sự là thành quả kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thể hiện rõ sự thống nhất giữa ý Đảng, lòng dân hòa quyện thành ý chí và quyết tâm phát triển đất nước trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Với tâm huyết và trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, Đại tá Nguyễn Trọng Ngữ luôn quan tâm theo dõi thông tin về Đại hội qua các phương tiện thông tin đại chúng. Ông rất vui mừng và phấn khởi trước sự thành công rất tốt đẹp của Đại hội; tin tưởng sâu sắc rằng, với những mục tiêu, định hướng được nêu trong Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng được Đại hội biểu quyết thông qua đã thể hiện rõ tầm nhìn, định hướng chiến lược cả trước mắt cũng như lâu dài, hướng tới tương lai tươi sáng, tốt đẹp hơn cho dân tộc Việt Nam. Những định hướng này được cụ thể hóa qua từng giai đoạn, có lộ trình, bước đi cụ thể với những mục tiêu rõ ràng cho các mốc 5 năm, 10 năm, tầm nhìn xa hơn nữa...

Đưa đất nước ngày càng phát triển

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, là nguồn động lực tinh thần to lớn, thôi thúc cán bộ, đảng viên, nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Lào Cai nói riêng nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, đưa đất nước ngày càng phát triển, giàu đẹp hơn. 

Là một đảng viên, đại biểu chính thức tham dự Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường chia sẻ: Tôi rất phấn khởi với thành công của Đại hội. Kết quả đạt được ở kỳ Đại hội này đã để lại những dấu ấn vô vùng lớn, nhất là khi Đại hội đã lựa chọn được những đại biểu ưu tú để bầu vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Tôi cũng rất vui khi Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đóng góp 1 đại biểu ưu tú là đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai. Các đồng chí trúng cử lần này là những người có nhiều kinh nghiệm trong những nhiệm kỳ vừa qua và những người có tuổi đời còn trẻ, song tất cả đều có trình độ, năng lực được đào tạo bài bản qua thực tiễn. Chúng tôi có niềm tin rất lớn đối với tất cả các đồng chí trúng cử, họ sẽ thể hiện được những quyết tâm mới để xây dựng đất nước ta phát triển trong giai đoạn tới như mục tiêu Đại hội đã đề ra

Bí thư Chi bộ Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương, Chi nhánh tỉnh Lào Cai Đặng Việt Hùng rất phấn khởi vì Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vừa diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt, thống nhất lựa chọn và bầu những đồng chí lãnh đạo xứng đáng cho nhiệm kỳ mới. Đặc biệt là đã xác định cụ thể 6 quan điểm chỉ đạo, 12 định hướng chiến lược phát triển đất nước thời kỳ 2021-2030 cùng 10 mối quan hệ lớn cần nắm vững và xử lý, 6 trọng tâm, 3 đột phá để thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong nhiệm kỳ tới, đội ngũ doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, trong đó cần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cắt giảm những thủ tục hành chính không cần thiết, tạo điều kiện hơn nữa để doanh nghiệp phát triển. Các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp, không đòi hỏi quá khắt khe, để chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp, chuyển từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp..., từ đó tiếp sức cho doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước.

Ông Trần Tin (75 tuổi), thành phố Quảng Ngãi (55 tuổi Đảng) cho biết: “Công tác chuẩn bị cho Đại hội kỹ lưỡng và chu đáo. Các bộ phận biên tập soạn thảo Nghị quyết công tâm, chính xác, tạo khí thế trong Đảng và toàn thể nhân dân. Chính vì vậy mà như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”...

Còn bà Trần thị Cẩm Lệ, đảng viên phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi cho biết: Với năng lực và con người mà Đại hội đã chọn lựa hoàn toàn đủ điều kiện lãnh đạo đất nước Việt Nam ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế. Bà Lệ cũng hoàn toàn tin tưởng và kỳ vọng vào sự lựa chọn của Đại hội đối với những đồng chí được lựa chọn vào Ban Chấp hành, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi sẽ đoàn kết, nỗ lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng vươn lên, vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng vào năm 2045.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân, sau khi có Nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc, tỉnh sẽ tiếp tục cập nhật, bổ sung gắn kết 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá của tỉnh với 3 đột phá chiến lược của Trung ương để thực hiện. Trước hết, năm 2021 này, tỉnh sẽ hoàn thành và ban hành các nghị quyết; đồng thời rà soát, đánh giá lại các nghị quyết đã ban hành; nếu phù hợp với mục tiêu, chương trình, kế hoạch phát triển thì Quảng Ngãi sẽ ban hành các kết luận để tỉnh triển khai, làm tiền đề trong việc thực hiện.

PV TTXVN tại các địa phương
Giáo sư Việt tại Mỹ đánh giá Đại hội XIII đã đưa ra chiến lược toàn diện để đất nước phát triển
Giáo sư Việt tại Mỹ đánh giá Đại hội XIII đã đưa ra chiến lược toàn diện để đất nước phát triển

Giáo sư Việt tại Mỹ nhấn mạnh Đại hội XIII đã đưa ra một chiến lược toàn diện để nhanh chóng đưa Việt Nam lên hàng các nước phát triển trong vòng 25 năm tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN