VN sẽ đón mưa sao băng vào rạng sáng 6/5

Theo ông Nguyễn Đức Phường, Tổng thư ký Hội thiên văn – Vũ trụ Việt Nam: thời điểm tốt nhất để có thể quan sát một số vệt sao của trận mưa sao băng Eta Aquarids là từ 4 - 5 giờ sáng 6/5 (tức rạng sáng ngày Chủ nhật tới).

Có nguồn gốc từ một ngôi sao chổi cực kì nổi tiếng – Sao chổi Haley, phần lớn các sao băng Eta Aquarids sẽ xuất phát từ chòm Aquarius (Bảo Bình) - một chòm sao Hoàng Đạo. Đây là trận mưa sao băng nhỏ với tần suất 10 vệt/giờ cùng với ảnh hưởng của ánh trăng rất sáng (thời điểm diễn ra mưa sao băng vào 16/4 Âm lịch - ngày trăng sáng ) nên người quan sát không thể quan sát trọn vẹn được hiện tượng kỳ thú này mà chỉ có thể bắt gặp một số sao băng sáng nhất.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Đặc biệt, người yêu thiên văn Việt Nam còn được chiêm ngưỡng hiện tượng “siêu mặt trăng” vào rạng sáng 6/5 (vào 2 giờ 35' giờ Việt Nam ). Mặt trăng tại thời điểm này sẽ hiện ra với hình dạng tròn ở mức cực đại. Đây được xem là "siêu trăng" lớn nhất trong năm nay. Do trăng tròn trùng với khoảng thời gian nó tới gần Trái đất nên mặt trăng sẽ to hơn mức bình thường.

Khoảng cách giữa Mặt trăng và Trái đất lúc này chỉ khoảng 356.955km - ngắn nhất trong những lần Mặt trăng tới gần Trái Đất trong năm 2012. Độ sáng của Mặt trăng sẽ lớn hơn khoảng 14% và sáng hơn 30% so với mức trung bình. Các nhà khoa học khẳng định, siêu Mặt trăng không phải là hiện tượng đáng lo ngại và không thể gây nên động đất.

Thu Phương
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN