Vĩnh Phúc chủ động các phương án bảo đảm an toàn ngày bầu cử

Để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19. Tỉnh Vĩnh Phúc đã đề ra các kịch bản tình huống bầu cử trong điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp, đồng thời chủ động sẵn sàng các phương án đảm bảo an ninh an toàn cho ngày bầu cử.

Chú thích ảnh
Vĩnh Phúc thực hiện phun khử khuẩn phòng chống dịch, chuẩn bị cho ngày bầu cử. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Vĩnh Phúc đã đề ra 2 kịch bản chính, áp dụng cho những nơi điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 phức tạp, đó là "Tổ chức bầu cử cho cử tri là người đang thực hiện cách ly tại nhà" và "Tổ chức bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung/nơi thực hiện cách ly xã hội/nơi bị phong tỏa".

Cụ thể, đối với kịch bản "Tổ chức bầu cử cho cử tri là người đang thực hiện cách ly tại nhà". Tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu), thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân, gồm găng tay, khẩu trang, trang phục bảo hộ (nếu có), vận chuyển hòm phiếu phụ, danh sách cử tri đã được phân loại, danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến nhà cử tri đang thực hiện cách ly.

Tại nhà cử tri đang thực hiện cách ly, thành viên tổ bầu cử đặt hòm phiếu phụ tại địa điểm trong hoặc ngoài nhà ở của cử tri, bảo đảm khoảng cách với các thành viên tối thiểu 2 mét. Thông báo người cách ly thực hiện quyền bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử, phòng, chống dịch trong bầu cử như đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; bỏ bút, thước hoặc trường hợp bút, thước kẻ phải sử dụng nhiều lần thì phải xử lý khử khuẩn trước khi cử tri khác sử dụng.  

Kết thúc đợt bỏ phiếu, thành viên tổ bầu cử tiến hành dán các vị trí hở của hòm phiếu bằng băng keo và niêm phong hòm phiếu. Sau khi kết thúc, bàn giao hòm phiếu, thành viên tổ bầu cử tháo bỏ phương tiện phòng hộ và xử lý đúng quy định, khử khuẩn tay, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tự theo dõi sức khỏe 14 ngày, thực hiện nghiêm túc yêu cầu "5K".

Đối với "Tổ chức bầu cử tại cơ sở cách ly tập trung/nơi thực hiện cách ly xã hội/nơi bị phong tỏa". Tại khu vực bỏ phiếu tập trung, thành viên tổ bầu cử trang bị phòng hộ cá nhân: Mặc đồ phòng hộ, khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn. Vận chuyển hòm phiếu phụ, con dấu "đã bỏ phiếu", danh sách người ứng cử, phiếu bầu cử, bút, thước, băng keo, giấy niêm phong hòm phiếu, dung dịch khử khuẩn, túi đựng rác thải đến khu vực bầu cử.

Khu vực phong tỏa hoặc thực hiện giãn cách, ở đây nhân viên tổ COVID-19 cộng đồng trong khu vực phong tỏa được trang bị phòng hộ cá nhân: Khẩu trang, găng tay, kính chắn giọt bắn,… hướng dẫn người cách ly cách thức bầu cử và phòng, chống dịch trong bầu cử (đeo khẩu trang, khử khuẩn tay; nhận, viết và bỏ phiếu bầu cử). Cử tri đeo khẩu trang, di chuyển theo hàng một chiều, dừng đúng vạch, đến bàn phát phiếu bầu, khử khuẩn tay và trình thẻ cử tri…

Cử tri di chuyển đến bàn viết phiếu, tiến hành viết phiếu bầu cử và mang phiếu bầu di chuyển đến và bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu (thành viên tổ bầu cử giám sát, nhắc nhở cử tri thực hiện bầu cử an toàn theo quy trình đã được hướng dẫn). Thành viên tổ bầu cử đóng dấu "đã bỏ phiếu" và đưa lại thẻ cho cử tri. Cử tri nhận lại thẻ cử tri và di chuyển theo lối quy định về lại nhà trong khu vực phong tỏa, giãn cách.

Thành viên tổ bầu cử thu dọn các giấy tờ có liên quan cho vào túi đựng rác thải. Tất cả thành viên tổ bầu cử rời khỏi khu vực bỏ phiếu, tháo bỏ phương tiện phòng hộ và cho vào bao đựng phương tiện phòng hộ đã sử dụng. Tiến hành phun hóa chất khử khuẩn toàn bộ khu vực bỏ phiếu, đặc biệt là hòm phiếu và túi đựng rác thải. 

Sau khi khử khuẩn, thành viên tổ bầu cử vận chuyển hòm phiếu, các trang thiết bị có liên quan về phòng bỏ phiếu để bàn giao hòm phiếu phụ.

Bên cạnh đó, Vĩnh Phúc cũng xây dựng và phổ biến thêm các kịch bản, các phương án khác như: Tổ chức bầu cử tại khu vực bỏ phiếu (phòng bỏ phiếu) cố định và tổ chức bầu cử tại bệnh viện, cơ sở y tế điều trị cho cử tri là bệnh nhân nghi ngờ hoặc xác định mắc COVID-19…

Đảm bảo an ninh an toàn cho ngày bầu cử
 
Trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 lần này, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội; 13 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 88 đơn vị bầu cử cấp huyện và 1.062 đơn vị bầu cử cấp xã, với 1.104 hòm phiếu.
 
Đại tá Đinh Ngọc Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, ngày bầu cử đang đến rất gần, vì thế toàn lực lượng Công an tỉnh đang khắc phục khó khăn, luôn nỗ lực, quyết tâm cao nhất bảo vệ tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Để bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động trước, trong và sau ngày bầu cử, Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phân công cán bộ chiến sỹ trực tiếp xuống các tổ bầu cử, phối hợp với Công an các huyện, thành phố triển khai phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn khu vực bỏ phiếu, hòm phiếu. Với tinh thần chủ động, trách nhiệm, Công an tỉnh đã chuẩn bị từ rất sớm, rất kỹ lưỡng các phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn ngày bầu cử 23/5.

Công an tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch, thành lập các tiểu ban an ninh trật tự để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử; nắm tình hình từ cơ sở liên quan đến quá trình chuẩn bị, tổ chức bầu cử. Đồng thời, Công an tỉnh tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo, xử lý, giải quyết ổn định tại cơ sở các vấn đề phức tạp về khiếu kiện, bức xúc trong nội bộ quần chúng nhân dân, không để phát sinh phức tạp, điểm nóng; đấu tranh ngăn chặn, vô hiệu hóa, làm thất bại các âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh, chống phá cuộc bầu cử, chống phá công tác lựa chọn, giới thiệu nhân sự ứng cử; làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại các hội nghị hiệp thương, hội nghị lấy ý kiến cử tri. 

Công an Vĩnh Phúc cũng luôn chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ công an cơ sở phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành liên quan bảo vệ nghiêm ngặt khu vực bỏ phiếu, thùng phiếu; phương án bảo đảm an ninh trật tự, điều tiết, phân luồng giao thông, phòng, chống cháy nổ, sẵn sàng xử lý tình huống phức tạp nảy sinh.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn, nhiều khu vực đã và đang thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa, đặt ra những thách thức chưa từng có trong triển khai lực lượng, biện pháp bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, tham gia phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ an toàn cho cử tri đi bầu cử. Công an tỉnh đã xây dựng các phương án cụ thể bảo đảm an ninh trật tự phục vụ bầu cử tại các khu vực cách ly, phong tỏa.

Liên tiếp trong thời gian qua, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã lập được nhiều thành tích, nhiều chiến công trong công tác phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn Vĩnh Phúc diễn biến phức tạp, khó lường, các địa phương đang tập trung công sức chuẩn bị ngày bầu cử và được đông đảo nhân dân khen ngợi, cổ vũ.

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc khẳng định: Vĩnh Phúc đã xác định rất rõ chống dịch COVID-19 thành công để bầu cử thành công. Vĩnh Phúc đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân vào cuộc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện 3 nhiệm vụ chính trị quan trọng là phòng dịch, bầu cử, duy trì phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội thông qua chính sách hỗ trợ người dân phòng, chống dịch COVID-19.

Đến nay, công tác chuẩn bị bầu cử bảo đảm tiến độ, đúng quy định của pháp luật, Vĩnh Phúc đã sẵn sàng cho ngày bầu cử...

Nguyễn Trọng Lịch (TTXVN)
Bầu cử QH và HĐND - Bài cuối: Hòa hợp tôn giáo với chính quyền
Bầu cử QH và HĐND - Bài cuối: Hòa hợp tôn giáo với chính quyền

Chính sách của Đảng và Nhà nước ta thể hiện rõ nguyên tắc: Tôn trọng tự do tín ngưỡng, đại đoàn kết dân tộc, mọi tổ chức và cá nhân có quyền và nghĩa vụ bình đẳng ngang nhau. Ngay từ khi mới ra đời, Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã tuyên bố và thực hiện chính sách tôn giáo hợp lòng dân, tiến bộ và hợp thời đại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN