Vĩnh Long: Tăng cường kiểm soát, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch

Chiều 29/10, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Hội nghị được kết nối đến điểm cầu các huyện, thị, thành ủy và điểm cầu các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh.

Chú thích ảnh
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm phát biểu tại hội nghị. 

Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, tính đến 28/10, tỉnh ghi nhận 2.659 ca mắc COVID-19; trong đó có 2.416 bệnh nhân đã được điều trị khỏi. Riêng từ ngày 15/10 đến nay, tỉnh ghi nhận 227 ca mắc, trung bình 16 ca/ngày. Đến nay, Vĩnh Long đã có 91,47% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 vaccine phòng COVID-19; số người đã tiêm đủ 2 mũi đạt 23,79%.

Nhận định về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long Văn Công Minh cho biết, các ổ dịch đang có xu hướng tập trung tại các địa bàn đông dân cư. Thời gian tới, số lây nhiễm thứ phát ngoài cộng đồng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung đông người sẽ tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các địa phương có dân số đông như: thành phố Vĩnh Long, huyện Long Hồ.
 
Bên cạnh đó, số ca mắc có xu hướng tăng dần ở các nhóm người về từ vùng dịch được cách ly tập trung và tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. Tính từ ngày 1/10 đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 12.612 người dân từ vùng dịch trở về địa phương, có 126 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đây là yếu tố nguy cơ cao tiềm ẩn bùng phát dịch trở lại trên địa bàn nếu công tác quản lý, cách ly thực hiện không triệt để. Ngoài ra, ý thức tự bảo vệ của người dân chưa tốt, còn chủ quan, lơ là, từ đó làm tăng khả năng nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
 
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền và từng cán bộ, đảng viên cần phát huy tốt vai trò nòng cốt, gương mẫu trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhất là tăng cường phân công người tham gia tại địa bàn dân cư; thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị.
 
Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, không chủ quan, lơ là trước tình hình dịch bệnh; phát huy vai trò của người dân, tổ nhân dân tự quản, tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trong việc tự quản, chủ động phát giác kịp thời người từ vùng dịch về địa phương nhưng chưa khai báo y tế đúng theo quy định.
 
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các địa phương phối hợp ngành y tế đánh giá đúng, chính xác mức độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn, để xây dựng phương án và áp dụng các biện pháp hành chính phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế. Bên cạnh đó, ngành y tế phối hợp với các địa phương khẩn trương xét nghiệm diện rộng tại các khu đông dân cư, các chợ, khu nguy cơ cao, rất cao để tầm soát xác định các trường hợp mắc và nghi mắc COVID-19 để cách ly điều trị, khoanh vùng, dập dịch. Các địa phương tổ chức rà soát, bố trí các điểm khai báo y tế phù hợp, giúp người dân nâng cao ý thức chủ động khai báo y tế khi đi từ tỉnh, thành phố khác trở về; thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về địa phương.
 
Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long yêu cầu các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, thực hiện các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng quy định; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người dân từ vùng dịch trở về địa phương.
 
Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Long, thời gian tới, tỉnh tiếp tục ưu tiên cho công tác phòng, chống dịch, nhất là những địa phương, doanh nghiệp, khu dân cư có nguy cơ cao. Song song đó, tỉnh triển khai công tác khoanh vùng, dập dịch kịp thời, hiệu quả tại các huyện, thành phố ở cấp độ nguy cơ cao; thực hiện xét nghiệm sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đối với các địa bàn cấp 1-2, định kỳ 5-7 ngày/lần đối với các nhóm nguy cơ, khu vực nguy cơ và thực hiện xét nghiệm thần tốc tại các khu vực phong tỏa trong vòng 7 ngày. Đồng thời, tỉnh tăng tốc công tác tiêm chủng, bao phủ tiêm vaccine tại các địa bàn nguy cơ cao, nguy cơ rất cao, ưu tiên đối tượng người cao tuổi, người có bệnh lý nền, phụ nữ có thai, người lao động làm việc tại các khu công nghiệp, sản xuất kinh doanh.

Tin, ảnh: Phạm Minh Tuấn (TTXVN)
Gia Lai xuất hiện nhiều chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây
Gia Lai xuất hiện nhiều chùm ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng không rõ nguồn lây

Chỉ trong một tuần qua, trên địa bàn tỉnh Gia Lai liên tiếp xuất hiện nhiều chùm ca bệnh COVID-19 không rõ nguồn lây và đang có diễn biến hết sức phức tạp. Trước tình hình đó, tỉnh Gia Lai đang tập trung mọi nguồn lực, triển khai nhiều biện pháp căn cơ nhằm sớm khống chế được dịch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN