Việt Nam và UAE tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, thực hiện chương trình đối ngoại được Ban Bí thư phê duyệt, đoàn công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương do Phó giáo sư, Tiến sĩ Phạm Văn Linh, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm Trưởng đoàn, đã thăm và làm việc tại Các Tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE) từ ngày 1 - 7/9.

Chú thích ảnh
Đoàn Công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương làm việc với Ban lãnh đạo Tổ chức Nghiên cứu và Tư vấn TRENDS của UAE. Ảnh: TTXVN phát

Tham gia đoàn công tác còn có các đồng chí trong thường trực, Ban Thư ký và Văn phòng của Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

Mục đích của chuyến công tác là gặp gỡ các cơ quan và tổ chức khoa học-công nghệ của UAE để nghiên cứu, học tập và trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu khoa học phục vụ xây dựng chính sách của UAE, kinh nghiệm chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, tham mưu và tư vấn ở các ban, cơ quan Đảng Trung ương.

Trong thời gian chuyến thăm, đoàn công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã làm việc với Đại học Quốc gia UAE, Đại học Khoa học và Công nghệ Khalifa, Tổ chức Nghiên cứu và tư vấn TRENDS, Bảo tàng Tương lai UAE và một số tổ chức khoa học và công nghệ thuộc Bộ Công nghiệp và Công nghệ Tiên tiến UAE.

Tại các cuộc làm việc, lãnh đạo các cơ quan, viện nghiên cứu của UAE đã thông tin với đoàn công tác về những thành tựu và kinh nghiệm tổ chức nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của UAE trên một số lĩnh vực như phát triển trí tuệ nhân tạo; xây dựng hệ thống cơ sở dự liệu lớn; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong các cơ sở nghiên cứu và trường đại học lớn; xây dựng cơ chế, chính sách về chuyển giao và ứng dụng các kết quả nghiên cứu trong thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội, hình thành và phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như triển khai các dự án khoa học công nghệ. Phía bạn cũng đề xuất các phương án nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin cũng như tổ chức hội thảo và các hoạt động khoa học giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Đoàn Công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương thăm và làm việc với các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, đoàn công tác Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại UAE. Đoàn đã trao đổi về quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và UAE.

Hiện nay, hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và UAE đang trên đà phát triển mạnh mẽ, với tổng kim ngạch thương mại hai chiều trong 7 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 4 tỷ USD, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2023. Việt Nam và UAE quyết tâm tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư, đổi mới sáng tạo, năng lượng tái tạo, logistics, công nghệ, du lịch, nông nghiệp... Đặc biệt, hai nước quyết tâm sớm nâng tầm quan hệ song phương và hoàn tất đàm phán để ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện (CEPA) giữa Việt Nam và UAE.

Nguyễn Trường (TTXVN)
Điện mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE
Điện mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - UAE

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1/8/1993 - 1/8/2023) giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao đổi điện mừng với Tổng thống Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trao đổi điện mừng với Phó Tổng thống, Thủ tướng Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN