Việt Nam - Thái Lan gắn kết vì một ASEAN phát triển bền vững, tự cường

Từ những linh kiện điện tử “Made in Vietnam” xuất hiện ngày càng nhiều trong các dây chuyền sản xuất tại Thái Lan đến các dự án đầu tư, năng lượng xanh và hợp tác công nghệ cao, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang chuyển mạnh từ hợp tác thương mại sang gắn kết sâu trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Chú thích ảnh
 Ảnh minh họa: Nguyễn Chinh/TTXVN

Trên nền tảng tin cậy chính trị ngày càng cao, chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5/2026 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện được kỳ vọng mở ra giai đoạn hợp tác mới, đóng góp vào một ASEAN đoàn kết, tự cường và phát triển bền vững.

Sức bật từ nền tảng kinh tế - đầu tư vững chắc

Những bảng mạch vi xử lý hay linh kiện điện tử tinh vi dán nhãn “Made in Vietnam” đang ngày càng xuất hiện nhiều trong các dây chuyền lắp ráp tại Thái Lan. Theo Cục Hải quan Việt Nam, chỉ trong 4 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của Việt Nam sang Thái Lan đã vượt mốc 1 tỷ USD, tăng 29,2% và trở thành nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam tại thị trường này.

Không chỉ dừng lại ở các linh kiện thành phần, công nghiệp chế tạo Việt Nam cũng ghi dấu ấn tại thị trường Thái Lan khi những chiếc xe buýt thương hiệu Kim Long Motor, sản xuất tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Huế), đã chính thức tiến vào “Xứ sở chùa vàng” thông qua thỏa thuận phân phối với đối tác Kijsetthi Mobility. Đây không chỉ là bước tiến của ngành công nghiệp ô tô Việt Nam mà còn cho thấy quan hệ kinh tế Việt Nam - Thái Lan đang vượt khỏi khuôn khổ buôn bán, cạnh tranh thương mại thuần túy để hướng tới sự gắn kết sâu hơn trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Sự cộng hưởng lợi ích đã giúp Thái Lan giữ vững vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong ASEAN. Năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Tính đến tháng 4/2026, Thái Lan có gần 800 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Dòng vốn từ “xứ sở Chùa Vàng” không chỉ tập trung ở bán lẻ hay công nghiệp chế biến mà đang mở rộng sang các lĩnh vực chiến lược như năng lượng tái tạo, hóa dầu và công nghiệp xanh. Lý giải về làn sóng đầu tư mạnh mẽ này, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya khẳng định: Điều này cho thấy sự quan tâm của người dân và cộng đồng doanh nghiệp Thái Lan đối với việc làm ăn và đầu tư tại Việt Nam.

"Vì sao có điều này? Bởi chúng ta có sự tin cậy, tôn trọng lẫn nhau và chúng tôi tin tưởng vào các chính sách cũng như biện pháp mà Chính phủ Việt Nam đã triển khai cho khu vực tư nhân phát triển. Và lợi ích này không chỉ dành cho khu vực tư nhân Thái Lan mà còn trực tiếp đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam và nâng cao đời sống của người dân Việt Nam tại những địa phương có doanh nghiệp Thái Lan đầu tư, đặc biệt là ở nhiều tỉnh, thành phố của Việt Nam", Đại sứ nhấn mạnh.

Hiện nay, hợp tác giữa hai nước đang được dẫn dắt bởi chiến lược "Ba kết nối", bao gồm: kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các  địa phương hai nước và kết nối các chiến lược phát triển bền vững. Nhấn mạnh về chiến lược này, Đại sứ Urawadee Sriphiromya cho biết hai nước sẽ cùng hợp tác để chuyển dịch từ các sản phẩm cơ khí truyền thống sang sản phẩm công nghệ cao, đặc biệt là chip bán dẫn và các ngành liên quan đến công nghệ.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường, hai bên còn nhiều tiềm năng hợp tác trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi công nghiệp - những lĩnh vực phù hợp với chiến lược phát triển của cả hai nước trong giai đoạn mới.

Mở ra giai đoạn hợp tác mới

Cùng với hợp tác kinh tế, hợp tác văn hóa, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng không ngừng phát triển. Hai nước hiện có khoảng 20 cặp tỉnh, thành phố kết nghĩa. Cộng đồng người Việt Nam tại Thái Lan tiếp tục là cầu nối hữu nghị quan trọng giữa hai dân tộc. Đặc biệt, các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan mang ý nghĩa lịch sử, tình cảm sâu sắc, góp phần vun đắp quan hệ hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước.

Trên nền tảng quan hệ đang phát triển tích cực, quan hệ Việt Nam - Thái Lan bước vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt với chuyến thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27-29/5 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước vừa nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 5/2025, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976 - 2026).

Đánh giá ý nghĩa của chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên đến một nước ASEAN của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trên cương vị mới, đồng thời diễn ra ngay sau khi quan hệ hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Việc nâng cấp quan hệ phản ánh mức độ tin cậy chính trị rất cao giữa hai nước và quyết tâm chung đưa quan hệ song phương phát triển sâu sắc, thực chất, hiệu quả hơn.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Sihasak Phuangketkeow trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Bangkok cũng cho rằng chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan là một trong những điểm nhấn quan trọng của kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ giữa hai nước, là cơ hội tái khẳng định mối tin cậy chính trị giữa hai chính phủ và mở ra chương mới trong quan hệ Thái Lan - Việt Nam.

Theo ông Sihasak Phuangketkeow, với vai trò là hai nền kinh tế lớn trong ASEAN, Thái Lan và Việt Nam cần trở thành động lực thúc đẩy hội nhập khu vực chặt chẽ hơn, góp phần nâng cao khả năng chống chịu và phát triển bền vững của ASEAN.

Từ những linh kiện điện tử trên dây chuyền sản xuất đến các dự án đầu tư chiến lược về năng lượng và chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt của người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam, có thể thấy quan hệ Việt Nam - Thái Lan đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ theo hướng thực chất và bền vững hơn. Sự gắn kết ngày càng sâu giữa hai nền kinh tế không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước mà còn góp phần xây dựng một ASEAN đoàn kết, hòa bình, tự cường và phát triển bao trùm và bền vững.

Việt Đức (TTXVN )
Định hình nấc thang mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan
Định hình nấc thang mới cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Thái Lan

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5/2026.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN