Việt Nam lần đầu tổ chức Diễn đàn quốc tế về chính sách phát triển thanh niên 

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam tổ chức gặp mặt báo chí thông tin về Diễn đàn quốc tế về chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực hiện chính sách phát triển thanh niên.

Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Với chủ đề “Chính sách phát triển thanh niên - kinh nghiệm của các nước”, Diễn đàn sẽ diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến vào ngày 29/11 tới. Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, Diễn đàn là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tăng cường hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách, pháp luật đối với thanh niên giữa các cơ quan, đơn vị, tổ chức thanh niên của Việt Nam với các nước.

Theo dự kiến, Diễn đàn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các Ban của Trung ương Đảng, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, đại diện các quốc gia ASEAN và các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Nội dung của Diễn đàn xoay quanh việc trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên của các nước trên nhiều lĩnh vực như học tập, nghiên cứu khoa học, lao động, việc làm, khởi nghiệp, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, văn hóa, thể dục, thể thao, chuyển đổi số…

Ngoài ra, các đại biểu dự Diễn đàn sẽ thảo luận, đánh giá tình hình, dự báo về những tác động ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách phát triển thanh niên của các nước, từ đó đề xuất cơ chế phối hợp trong xây dựng và thực thi chính sách phát triển thanh niên gắn với tăng cường hợp tác thanh niên giữa các quốc gia. 

Tại Diễn đàn, các đại biểu Việt Nam và quốc tế sẽ trình bày nhiều tham luận với chủ đề như: Kinh nghiệm trong đề xuất chính sách về thanh niên tình nguyện; chính sách dành cho thanh niên khởi nghiệp; chính sách dành cho thanh niên có tài năng; chính sách bảo vệ, chăm sóc sức khỏe thanh niên…

Chú thích ảnh
Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam Nguyễn Thị Ngà phát biểu. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Bên cạnh đó, dự kiến các tổ chức quốc tế cũng sẽ đóng góp những tham luận tại Diễn đàn, điển hình như Quỹ Dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNFPA) sẽ chia sẻ kinh nghiệm trong phối hợp xây dựng, đánh giá tác động chính sách, hỗ trợ nguồn lực xây dựng chính sách thanh niên tại Việt Nam; tổ chức Plan International Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong hỗ trợ nguồn lực xây dựng chính sách thanh niên tại Việt Nam…

Sau tham luận của các bên, các đại biểu cán bộ Đoàn, Hội sẽ có thời gian riêng để trao đổi, phản biện liên quan đến những nội dung của Diễn đàn nhằm làm sâu sắc hơn, cụ thể hóa những kinh nghiệm trong quá trình xây dựng, thực thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên Việt Nam, ASEAN và các nước.

Bà Nguyễn Thị Ngà, Tổng Thư ký kiêm Chánh văn phòng Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết, Diễn đàn dự kiến sẽ được duy trì hàng năm. Từ kinh nghiệm của các nước và tình hình thực tiễn về xây dựng, thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên của Việt Nam, Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam sẽ tổng hợp, phát huy vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh niên trong quá trình đề xuất, xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách đối với thanh niên Việt Nam. 

Hiền Hạnh (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đối thoại với đại diện thanh niên ASEAN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo các nước ASEAN đối thoại với đại diện thanh niên ASEAN

Chiều 10/11/2022, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Thủ tướng Phạm Minh Chính và các nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước ASEAN đối thoại với đại diện với đại diện thanh niên ASEAN.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN