Việt Nam cung cấp gạo ổn định, lâu dài cho Philippines

Chiều 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Philippines Meynardo Los Banos Montealegre chào xã giao. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tiếp tục hợp tác trong lĩnh vực cung cấp gạo với Philippines.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Meynardo Los Banos Montealegre, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Chúc mừng ngài Banos Montealegre là Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền của Philippines tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong những năm qua, quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực nhất là trong lĩnh vực hàng hải. Thủ tướng bày tỏ tin tưởng ngài Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dành thời gian tiếp, Đại sứ Philippines chúc mừng Việt Nam đảm nhiệm thành công Năm Chủ tịch ASEAN 2020 cũng như vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong năm 2020, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đại sứ cũng bày tỏ chúc mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Việt Nam.

Với việc năm 2021 đánh dấu kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Đại sứ mong muốn hai nước phối hợp tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương. Trên cơ sở hai nước đang có mối quan hệ phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực hàng hải, Đại sứ đề nghị hai nước tăng cường phối hợp hơn nữa trong lĩnh vực này.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, Đại sứ bày tỏ tin tưởng Việt Nam chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm trong phòng chống dịch COVID-19. Đại sứ cảm ơn Việt Nam đã gửi vật tư y tế hỗ trợ người dân Philippines và mong muốn hai nước thúc đẩy hợp tác trong việc thử nghiệm và phát triển vaccine.

Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp ông Meynardo Los Banos Montealegre, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines tại Việt Nam đến chào xã giao. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Cảm ơn Đại sứ dành những tình cảm tốt đẹp cho Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp, thể hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ và phát huy tính dân chủ của người dân. Thủ tướng cho biết Việt Nam đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 và tăng trưởng kinh tế dương. Đây là điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội tại Việt Nam.

Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác Chiến lược với Philippines, trong đó quan hệ hợp tác trong lĩnh vực hàng hải là rất quan trọng. Thủ tướng đề nghị hai nước cần thúc đẩy hơn nữa thương mại và đầu tư. Riêng đối với việc cung cấp gạo, Việt Nam khẳng định cung cấp ổn định, lâu dài cho Philippines, nhất là trong bối cảnh tác động của đại dịch COVID-19, vấn đề an ninh lương thực rất quan trọng.

Đối với việc kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, Thủ tướng khẳng định đây là dịp để hai nước thắt chặt hơn nữa quan hệ và nâng tầm quan hệ hai nước, đồng thời đề nghị Đại sứ phối hợp với các cơ quan chức năng của Việt Nam để tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chào mừng.

TTXVN/Báo Tin tức
Nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines
Nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Philippines

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro L. Locsin Jr để trao đổi về hợp tác song phương và khu vực trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN