Việt Nam – Australia quyết tâm đưa quan hệ lên tầm cao mới

Ngày 25/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Ngô Hướng Nam đã đến chào xã giao Bộ trưởng Ngoại giao Australia Julie Bishop.

Đại sứ Ngô Hướng Nam và Ngoại trường Julie Bishop tại buổi chào xã giao. Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Australia cung cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, tại buổi tiếp, Bộ trưởng Julie Bishop đánh giá cao và bày tỏ hài lòng về sự phát triển tích cực của quan hệ “Đối tác Toàn diện tăng cường Việt Nam – Australia” thời gian  qua, coi đây là nền tảng vững chắc để đưa quan hệ  song phương lên tầm cao mới. Bà nhấn mạnh hai nước đã trở thành những đối tác quan trọng của nhau trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng-an ninh, thương mại, nông nghiệp, khoa học công  nghệ, giao lưu nhân dân... trong đó, hợp tác về giáo dục đào tạo là điểm sáng.  Trong giai đoạn 4 năm (2014 – 2018), Australia cử khoảng 1.500 sinh viên tới Việt Nam theo Kế hoạch Colombo mới.

Bộ trưởng Julie Bishop khẳng định Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao APEC và phối hợp thúc đẩy đàm phán “Hiệp định Đối tác xuyênThái Bình Dương”  (TPP-11) sớm hoàn tất. Bà cho biết sẽ tháp tùng Thủ tướng  Malcolm Turnbull sang Việt Nam dự Hội nghị Cấp cao APEC sắp tới tháng 11/2017. Nhân dịp này, Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn Việt Nam đã ủng hộ Australia trởthành thành viên của Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2018 – 2020.

Đại sứ Ngô Hướng Nam bày tỏ vinh dự được giao trọng trách là Đại sứ Việt Nam tại Australia, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang cùng nỗ lực đưa quan hệ lên tầm cao mới và khẳng định quyết tâm tham gia đóng góp vào tiến trình này.  Đại sứ cho biết hai bên đã và đang tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2018, với dấu ấn nổi bật là các chuyến thăm viếng lẫn nhau của Lãnh đạo cấp cao hai nước. Đại sứ cũng chuyển lời thăm hỏi của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến Bộ trưởng Julie Bishop và lời mời tham dự một số sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng sắp tới.

Khánh Linh (P/v TTXVN tại Australia)
Trái thanh long Việt Nam có mặt tại bang Tây Australia
Trái thanh long Việt Nam có mặt tại bang Tây Australia

Sau khi đã giới thiệu thành công trái vải thiều và xoài của Việt Nam tới người tiêu dùng bang Tây Australia năm 2016, nay Công ty Empro, một công ty chuyên nhập khẩu & bán sỉ rau hoa quả, đã quyết định đưa trái thanh long tươi của Việt Nam vận chuyển bằng đường biển vào bán tại bang này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN