Việt Nam, Algeria phê chuẩn 2 hiệp định tư pháp

Theo phóng viên TTXVN tại Algiers, Việt Nam và Algeria đã trao đổi văn kiện phê chuẩn Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định về dẫn độ đã được ký giữa hai nước ngày 14/4/2010. 


Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự và Hiệp định về dẫn độ sẽ có hiệu lực sau 30 ngày kể từ ngày trao đổi các văn kiện phê chuẩn. Thay mặt hai Chính phủ Việt Nam và Algeria, ngày 26/2 tại Algiers, Bộ trưởng Tư pháp nước ta Hà Hùng Cường và Bộ trưởng Tư pháp, Chưởng ấn Algeria, ông Tayeb Louh, đã ký và trao đổi biên bản các văn kiện nói trên trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc 4 ngày tại Algeria của Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành theo lời mời của Bộ trưởng Tayeb Louh. 


Trước đó, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã hội đàm và thảo luận với người đồng cấp Algeria, ông Tayeb Louh, về mối quan hệ hữu nghị hợp tác truyền thống và những vấn đề liên quan đến hợp tác song phương. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã giới thiệu những kết quả đạt được trong công cuộc Đổi Mới ở Việt Nam, nhấn mạnh việc Việt Nam đã sửa đổi Hiến pháp và đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật để thúc đẩy nhanh hơn nữa việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền.


Bộ trưởng Hà Hùng Cường bày tỏ mong muốn hợp tác giữa hai Bộ sẽ tập trung vào ba trục chính: kinh nghiệm về thông tin và hoàn thiện thể chế pháp luật và các bộ luật lớn (hình sự, dân sự, tố tụng) nhằm bảo đảm độc lập của tòa án; hiện đại hóa ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo pháp luật và chức danh tư pháp. Theo Bộ trưởng, hợp tác giữa hai Bộ sẽ góp phần phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.


Về phần mình, Bộ trưởng Taeb Louh đồng tình với ý kiến của người đồng cấp Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh đến sự cần thiết phải tăng cường hợp tác song phương để đối mặt với những thách thức của thời đại. Ông đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong công cuộc Đổi Mới và tin rằng Việt Nam có nhiều kinh nghiệm mà Algeria có thể học hỏi, đặc biệt là việc áp dụng pháp luật trong bối cảnh mới.


Hai Bộ trưởng đã thông báo cho nhau tình hình của mỗi nước, những thành tựu mà mỗi nước đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước và phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực luật pháp và cải cách tư pháp. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác để trao đổi kinh nghiệm, khai thác điểm tương đồng giữa hai nước, tăng cường hỗ trợ nhau trong mọi lĩnh vực, đặc biệt về tư pháp. Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã mời Bộ trưởng Tayeb Louh thăm Việt Nam nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau và mở rộng mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Bộ trưởng Tayeb Louh đã vui vẻ nhận lơi mời và tỏ ý mong muốn được đến thăm Việt Nam trong thời gian tới. 


Cũng trong chuyến thăm này, bản Kế hoạch hợp tác hàng năm đã được ký kết giữa hai bộ Tư pháp Việt Nam và Algeria, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo và trao đổi thông tin giữa các cán bộ làm pháp luật và tư pháp, trao đổi đoàn nhằm tìm hiểu hệ thống pháp luật của nhau. Trong thời gian ở thăm và làm việc tại Algeria, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành đã có buổi làm việc với Chánh án Tòa án tối cao Algeria, ông Slimane Boudi, thăm cơ sở vật chất và kỹ thuật của Bộ Tư pháp và Tòa án tối cao của nước chủ nhà.



TTXVN/Tin tức

Việt-Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp
Việt-Pháp tăng cường hợp tác trong lĩnh vực tư pháp

Đoàn cán bộ tư pháp liên ngành của Việt Nam do Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường dẫn đầu cùng với Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện và các cán bộ của Văn phòng Quốc hội, Bộ Tư pháp đã thăm và làm việc tại Pháp từ ngày 22-25/2.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN